BNEWS Các chính sách thuế của Tổng thống Trump – vốn gây tranh cãi trong giới doanh nghiệp và khiến thị trường toàn cầu biến động – có thể chỉ là một phần trong nỗ lực tái khởi động ngành sản xuất tại Mỹ.
Năm 1970, hơn một phần tư lực lượng lao động Mỹ làm việc trong ngành sản xuất. Ngày nay, con số đó chỉ còn khoảng 8%. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các mức thuế quan diện rộng sẽ giúp đảo ngược xu hướng sụt giảm kéo dài hàng thập kỷ này. Tuy nhiên, hình ảnh những thị trấn công nghiệp sôi động và dây chuyền lắp ráp nhộn nhịp từng là biểu tượng của nước Mỹ cách đây 50 năm có thể đã lỗi thời trong bối cảnh của năm 2025.
Thời thế đổi thay
Một trong những “kiến trúc sư” của kế hoạch thuế quan hiện tại– cố vấn cấp cao Nhà Trắng Peter Navarro – cho biết mục tiêu cuối cùng là “lấp đầy những nhà máy hoạt động cầm chừng tại Detroit và khắp vùng Trung Tây nước Mỹ”. Tuy nhiên, nước Mỹ hiện tại đã khác xa thời hoàng kim của vành đai công nghiệp cách đây nửa thế kỷ, khi hàng triệu lao động làm các công việc thủ công trên dây chuyền sản xuất. Trong thời đại tự động hóa và trí tuệ nhân tạo ngày nay, các nhà máy hiện đại chủ yếu sử dụng robot. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà máy mới hoặc được tái mở rộng sẽ cần ít lao động hơn, nhưng yêu cầu kỹ năng cao hơn.
Bà Carolyn Lee – Giám đốc Viện Sản xuất, đơn vị đào tạo và phát triển nhân lực thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM) – nhận định: “Công việc trong ngành sản xuất đã thay đổi rất nhiều, và đúng là số lượng lao động cần thiết cũng thay đổi đáng kể”. Chính vì vậy, các chính sách thuế của Tổng thống Trump – vốn đang gây tranh cãi trong giới doanh nghiệp và khiến thị trường toàn cầu biến động – có thể chỉ là một phần trong nỗ lực tái khởi động ngành sản xuất tại Mỹ. Nếu các mức thuế thực sự khiến doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong nước, thách thức lớn sẽ là đào tạo người lao động Mỹ đủ kỹ năng để làm những công việc sản xuất hiện đại – và khiến họ hứng thú với những công việc đó.Khoảng cách kỹ năng
Việc mất dần việc làm trong ngành sản xuất đã là chủ đề kéo dài trong nhiều năm của nền kinh tế Mỹ. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ từng dẫn đầu thế giới về sản xuất. Nhưng trong 50 năm qua, phần lớn các công việc sản xuất đã dịch chuyển ra nước ngoài, nhiều nhà máy đóng cửa hoặc ngưng hoạt động, khiến cả thị trấn và thành phố trong vùng vành đai công nghiệp (Rust Belt) suy sụp.
Tổng thống Trump từ lâu đã quan ngại về sự suy yếu của ngành sản xuất Mỹ. Tuần trước, ông dùng chính thông điệp đó để tuyên bố gói thuế quan lớn nhất trong ít nhất một thế kỷ: mức thuế cơ sở 10% áp dụng với tất cả các quốc gia, cùng mức thuế đối ứng đối với nhiều đối tác thương mại. Tuy vậy, vẫn còn tranh cãi về việc liệu thương mại tự do có phải nguyên nhân chính khiến ngành sản xuất Mỹ đi xuống, khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tự động hóa còn khiến nhiều người mất việc hơn cả tình trạng chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài.Thực tế, ngành sản xuất Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ trước khi ông Trump công bố mức thuế mới. Một số công ty lớn như Nvidia, Apple và Stellantis gần đây đã công bố các khoản đầu tư mới vào sản xuất tại Mỹ – điều mà Nhà Trắng coi là thành quả của mình.
Tuy nhiên, với tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 4,2%, số lượng vị trí tuyển dụng trong ngành sản xuất hiện vượt quá số người sẵn sàng làm công việc đó. Theo khảo sát mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ, tính đến tháng 2/2025, Mỹ có khoảng 482.000 vị trí việc làm trong ngành sản xuất chưa tuyển được lao động. Một báo cáo trước đó từ Viện Sản xuất và Deloitte ước tính đến năm 2033, nước Mỹ sẽ thiếu hụt khoảng 1,9 triệu lao động sản xuất. Nếu dòng vốn đầu tư vào sản xuất trong nước tiếp tục tăng, con số này có thể còn cao hơn nữa. Bà Lee cho biết, nhiều công việc sản xuất hiện đại yêu cầu kiến thức về phần mềm, phân tích dữ liệu và lập trình. Ngoài ra, còn cần lao động có khả năng bảo trì robot trên dây chuyền. Dù nhiều vị trí không yêu cầu bằng đại học, nhưng vẫn cần đào tạo và chứng chỉ chuyên môn. Bà Lee nói: “Phần lớn việc làm trong ngành này không phải là công việc phổ thông mà không cần kỹ năng”. Trong khi đó, ông Olaf Groth – giảng viên tại Trường Kinh doanh Haas, Đại học California, Berkeley – cho rằng việc đưa sản xuất trở lại Mỹ là điều đúng đắn, nhưng cần đi kèm với việc chuẩn bị kỹ năng cho người lao động. Ông nói: “Hiện kỹ năng của lao động Mỹ chưa phù hợp với nhu cầu sản xuất. Điều chúng ta cần làm là nâng trình độ lao động từ trung bình lên cao”.Bất định trong thời đại AI
Nhiều nhà phê bình cho rằng chính sách thuế của ông Trump có thể làm tổn hại đến chính những người lao động mà nó muốn bảo vệ. Mức thuế cao thường dẫn tới giá cả tăng, gây ảnh hưởng lớn hơn tới các gia đình thu nhập thấp.
Trong một báo cáo hồi tháng 2/2025, ngân hàng JPMorgan viết: “Về bản chất, thuế quan là thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Và người chịu thiệt chính là doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước, chứ không phải nhà sản xuất nước ngoài”. Năm 2018, khi ông Trump lần đầu áp thuế đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Ravin Gandhi – Giám đốc điều hành (CEO) khi đó của công ty GMM Nonstick Coating – từng phản đối kịch liệt vì cho rằng giá thành sản phẩm sẽ tăng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, sau khi rời vị trí CEO để chuyển sang đầu tư mạo hiểm, quan điểm của ông Gandhi đã thay đổi. Giờ ông ủng hộ nỗ lực đưa sản xuất trở lại Mỹ bằng cách áp thuế. Ông Gandhi đã chứng kiến tự động hóa thay thế một số công việc tại GMM trước khi rời công ty, nhưng vẫn tin tưởng công nghệ mới sẽ tạo ra những công việc mới cho người Mỹ. Ông nói: “Tôi là người lạc quan về công nghệ. Tôi tin rằng trong 5 năm nữa, sẽ có rất nhiều công việc chưa từng tồn tại hiện nay”. Vấn đề này không chỉ dừng ở ngành sản xuất. Trí tuệ nhân tạo đang đe dọa làm xáo trộn nhiều ngành công nghiệp tại Mỹ. Một khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng 1/2025 cho thấy 41% nhà tuyển dụng trên tất cả các ngành có ý định cắt giảm lao động khi trí tuệ nhân tạo có thể thay thế một số công việc. Bà Lee nói thêm: “Chúng ta cần xác định tác động của trí tuệ nhân tạo tới ngành công nghiệp và những ảnh hưởng đó đối với người lao động và kỹ năng cần thiết. Khi thiếu thông tin, nỗi sợ sẽ lên ngôi. Chúng ta cần hỗ trợ người lao động chuẩn bị kỹ năng cho tương lai”.- Từ khóa:
- Mỹ
- kinh tế Mỹ
- thuế quan
- chính sách thuế quan
Tin liên quan
Tổng thống Trump hoãn thuế, triển vọng kinh tế Mỹ vẫn bấp bênh
Những nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn nhận định các mức thuế quan Mỹ đã công bố là một cú đánh vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm tăng nguy cơ lạm phát cao hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.












