BNEWS Hiện cả nước có gần 1,5 triệu hộ gia đình, cá nhân được giao đất giao rừng.
Ngày 9/11, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam đã diễn ra. Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã đánh giá cao việc thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam, từ 21 thành viên sáng lập đến nay đã có trên 200 thành viên; trong đó phần lớn các chủ rừng còn có nhiều khó khăn, rất nhiều chủ rừng sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa, là người thuộc các dân tộc thiểu số.
Hiện cả nước có gần 1,5 triệu hộ gia đình, cá nhân được giao đất giao rừng. Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các hộ gia đình và cá nhân này đang là các chủ rừng và họ cũng là những người đang làm rừng, đang quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng.
Ngoài các hộ gia đình, cá nhân trên còn có trên một vạn cộng đồng dân cư thôn được giao rừng và hàng trăm chủ rừng là các Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty lâm nghiệp, các tổ chức quản lý các khu rừng nghiên cứu khoa học và đào tạo...
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các chủ rừng cũng gặp không ít khó khăn, cần có sự liên kết và hợp tác với nhau.
Do đó, quá trình hình thành Hội Chủ rừng Việt Nam cũng là mục đích tập hợp, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quản trị rừng, trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, cả nước có trên 3,88 triệu ha rừng trồng; trong đó, chủ yếu là rừng trồng sản xuất với 3,19 triệu ha.
Trong 5 năm qua, diện tích rừng trồng đã tăng nhanh chóng, từ năm 2011 đến 2015 diện tích rừng đã tăng lên 553.000 ha; trong đó, chủ yếu là tăng diện tích rừng trồng đầu tư bằng nguồn vốn xã hội với 531.000 ha.
Cùng với quá trình khôi phục và phát triển rừng trong nhiều năm qua, sản lượng gỗ khai thác cũng tăng cao. Năm 2015, sản lượng gỗ rừng trồng đã đạt 17 triệu m3, đáp ứng 70-80% nguyên liệu cho chế biến trong nước và xuất khẩu.
Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Chủ rừng Việt Nam đã bầu ông Hứa Đức Nhị, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam; Phó chủ tịch là các ông Nguyễn Bá Ngãi, Hoàng Văn Hiên. Ông Lê Khắc Côi là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội./.
Tin liên quan
Vụ nổ súng do tranh chấp đất rừng ở Đắk Nông: Thêm 2 nghi can đầu thú
Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận 2 nghi can trong vụ nổ súng do tranh chấp đất rừng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












