BNEWS Theo Chủ tịch UBND Tp HCM Nguyễn Thành Phong, Thành phố sẽ thành lập tổ công tác mua và tiêm vaccine COVID-19 với thành phần là Phó Chủ tịch UBND Tp HCM và một số chuyên gia trong ngành Y tế tham gia.
Ngành Y tế cần tiếp tục giám sát, điều tra các trường hợp đến khám sàng lọc tại các bệnh viện để truy vết, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm. Bên cạnh đó, ngành cần thực hiện xét nghiệm mở rộng, ưu tiên từ các khu vực xuất hiện ca mắc, xét nghiệm theo chuỗi tiếp xúc gần; xét nghiệm toàn bộ cư dân tại khu vực tòa nhà, chung cư có ca mắc.
Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố với 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức ngày 11/6.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian giãn cách xã hội, mỗi ngày, thành phố phát hiện từ 30-50 ca bệnh. Các ca bệnh này đa số là các trường hợp có tiếp xúc với ca mắc trước đó đã được cách ly; phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại các khu vực có nguy cơ và người dân đến các bệnh viện khám bệnh khi có triệu chứng.Tuy nhiên, thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 14 đến 21 ngày, vì vậy trong 10 ngày tới có thể sẽ phát hiện thêm các ca mắc rải rác từ những ổ dịch đã được kiểm soát.
Về các trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng làm việc tại các khu công nghiệp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, cần đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các cơ sở lao động, đơn vị trên địa bàn. Song song đó, ngành Y tế cần nâng cao năng lực xét nghiệm, huy động mọi lực lượng để nâng công suất xét nghiệm lên 100.000 mẫu đơn/ngày, sẵn sàng phương án khi Thành phố có 5.000 ca nhiễm; đồng thời phân công 7 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 với 2.000 giường, với 1.000 giường hồi sức, 1.000 máy thở; triển khai thêm các bệnh viện dã chiến với 3.000 giường. Về vấn đề tiêm vaccine cho người dân, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Thành phố sẽ thành lập tổ công tác mua và tiêm vaccine COVID-19 với thành phần là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số chuyên gia trong ngành Y tế tham gia. Tổ này có nhiệm vụ đàm phán, tham mưu việc mua và tổ chức tiêm vaccine. Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc đàm phán mua và tiêm vaccine phải tính toán chu đáo. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 2/3 dân số của thành phố trong năm 2021 nhưng nguồn vaccine không thể cung ứng cùng một lúc. Như vậy, cần phải có lộ trình đàm phán mua vaccine, thứ tự ưu tiên tiêm cho từng đối tượng."Do đặc thù nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều doanh nghiệp đề nghị thành phố quan tâm, hỗ trợ tiêm vaccine. Tuy nhiên, trong điều kiện vaccine cung ứng còn hạn chế, cần phải có lộ trình và ưu tiên. Bên cạnh chương trình vaccine của các cơ quan Trung ương, mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là tiêm đầy đủ cho mọi người dân thành phố, thậm chí hỗ trợ cho các địa phương khác", ông Nguyễn Thành Phong nói.
Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết, trong 10 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hầu hết người dân chấp hành tốt các quy định, lưu lượng giao thông qua lại quận giảm một nửa so với ngày thường, số lượng người dân ra ngoài khi không cần thiết rất ít.Hiện quận Gò Vấp có 106 ca mắc COVID-19, trong đó 101 ca đã có mã số, 5 ca nghi mắc. Nhận định những ngày giãn cách còn lại tình hình dịch sẽ có chuyển biến tốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kiến nghị không giãn cách xã hội thêm sau 0 giờ ngày 15/6.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng đề xuất, cần tăng cường mở rộng xét nghiệm tầm soát dịch trên diện rộng đối với người lao động phổ thông, người buôn bán tự do bởi trong 38 ca mắc trên địa bàn huyện Hóc Môn có đến 70% là lao động phổ thông.Bên cạnh đó, ông Dương Hồng Thắng kiến nghị ưu tiên nguồn lực vaccine để tiêm cho lực lượng công an, quân đội ở các địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức làm việc với quận Gò Vấp và các sở, ngành nhằm đánh giá tình hình dịch sau thời gian giãn cách, đồng thời cân nhắc đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố về các biện pháp tiếp theo. Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, thành phố có 837 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 595 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 238 trường hợp nhập cảnh, 270 trường hợp điều trị khỏi, hai bệnh nhân tử vong.Ngoài ra, Thành phố đang tiếp tục điều trị 566 bệnh nhân dương tính mới, hiện có 9 bệnh nhân rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan
Trưa 11/6: Ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới, Tp. Hồ Chí Minh thêm 18 ca
Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 11/6, Việt Nam có 82 ca mắc mới, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 81 ca ghi nhận trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNgắm diện mạo trù phú, bình yên vùng biên giới Đồng Tháp
Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới đất liền dài hơn 50 km, tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) với 6 xã, phường biên giới.
-
Kinh tế xã hộiChùm ảnh hạ tầng giao thông thủy kết nối liên thông ở Đồng Tháp
Với hệ thống sông ngòi gồm 347 tuyến sông, kênh, có tổng chiều dài gần 3.500 km cùng hệ thống kênh, rạch liên thông tạo điều kiện lớn cho tỉnh Đồng Tháp phát huy tiềm năng hệ thống giao thông thủy.
-
Kinh tế xã hộiKhi dữ liệu số trở thành "mạch nối" liên kết vùng
Liên kết vùng là yếu tố quyết định việc hình thành vùng quy hoạch và các liên kết, hợp tác trong phát triển các ngành kinh tế, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vùng.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 57: Huế phát huy hiệu quả nguồn lực khoa học, công nghệ
Huế xây dựng nền tảng số kết nối Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa nghiên cứu, hỗ trợ làng nghề và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa khắc phục xong tình trạng nước thải từ bãi rác gây ô nhiễm
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải Nha Trang cơ bản đã khắc phục xong sự cố nước rỉ rác chảy ra ngoài môi trường tại Vĩnh Lương.
-
Kinh tế xã hộiNhức nhối tình trạng xả rác bừa bãi ở các xã ven biển
Dọc các xã ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị, tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi trên tuyến đường quốc phòng, khu dân cư, bãi biển… đang diễn ra khá phổ biến.
-
Kinh tế xã hộiXử lý 420 trụ sở dôi dư ở Tây Ninh: Tránh lãng phí đất vàng
Theo phương án đã được phê duyệt, toàn bộ 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ được chuyển giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã được giao chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác theo quy định.
-
Kinh tế xã hộiQuảng bá văn hóa Việt Nam tại Slovakia
Được phát triển từ một lễ hội cộng đồng, đến nay Ngày Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên có sức lan tỏa rộng rãi tại Slovakia.
-
Kinh tế xã hộiMặt trận An Giang thay đổi tư duy: Không đợi yêu cầu mới tham gia
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các Hội đồng tư vấn là phải chuyển mạnh từ tư duy “tham gia khi được yêu cầu” sang tư duy “chủ động phát hiện vấn đề, chủ động hiến kế các giải pháp”.














