Thành phố Hồ Chí Minh: Xảy ra hàng loạt sự cố do mưa lớn

19:46' - 12/04/2021
BNEWS Trưa 12/4, cơn mưa lớn kèm giông, lốc bất ngờ xuất hiện tại nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh khiến một số tuyến đường bị ngập nhẹ; cây bật gốc đổ, ngã gây ách tắc giao thông.

Cơn mưa nặng hạt bắt đầu từ khoảng 12 giờ kéo dài đến gần 15 giờ, bắt đầu từ khu vực Quận 1, Quận 3 rồi lan ra Quận 5, Quận 7, Quận 8, thành phố Thủ Đức... Khoảng 20 phút sau khi mưa, nhiều tuyến đường đã bắt đầu “lênh láng” nước như Xa lộ Hà Nội, khu vực cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh), đường Đặng Văn Bi (thành phố Thủ Đức), đường Lê Văn Sỹ (Quận 3)… Một số tuyến đường ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như Yersin, Calmette, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ... cũng ngập nhẹ.

Đáng chú ý, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập cục bộ từ 20 – 30cm ở đoạn trước tòa nhà The Manor và góc đường Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng khiến giao thông khó khăn. Nhiều hộ dân hai bên đường phải dùng các vật dụng chắn trước cửa để tránh nước ngập tràn vào nhà.

Ngoài ra, mưa lớn xảy ra đúng vào khoảng thời gian học sinh các cấp bắt đầu giờ học buổi chiều đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Văn Sỹ, Lê Hồng Phong, Lý Tự Trọng, Xô Viết Nghệ Tĩnh… Tuy nhiên, mưa trút không liên tục mà ngắt quãng 15 – 20 phút nên nước rút khá nhanh, tình trạng ngập không kéo dài. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày đã có nắng lên, các phương tiện lưu thông lại bình thường.

Đây là cơn mưa chuyển mùa lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 1 tháng nắng oi. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa đo được vào khoảng 70 – 90 mm. Nhờ có cơn mưa này, không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh dịu mát hẳn, đạt mức nhiệt 29 độ C. Tuy nhiên, do mưa kèm giông lớn, gió giật nên đã dẫn đến tình trạng cây gãy đổ hàng loạt tại nhiều tuyến đường.

Trên đường Nguyễn Công Trứ (Quận 1), một cây dầu cổ thụ cao hơn 20m đã bật gốc đổ ra đường, đè trúng một xe máy đang lưu thông khiến 2 người bị thương gồm một tài xế xe công nghệ và một nữ hành khách. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 12/4, chiếc xe máy trên đi đến đoạn gần đường Ký Con thì bị cây đổ đè lên khiến xe máy bị dập nát phần đầu, tài xế bị xây xát nhẹ còn nạn nhân nữ bị thương nặng ở chân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc và tiến hành dọn dẹp hiện trường để người dân tiếp tục lưu thông.

Cùng thời điểm, mưa lớn kèm gió mạnh cũng khiến nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) bị nghiêng thân, gãy cành. Trong khi đó, tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng (Quận 7), gió lớn làm đổ cây đè trúng một xe ô tô khiến người điều khiển không bị thương nhưng mắc kẹt trong xe, phải gọi lực lượng giải cứu.

Một sự cố khác là vào khoảng 13 giờ, tại khách sạn Đồng Khánh ở địa chỉ số 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 đã xảy ra cháy lớn mặc dù trời đang mưa. Theo nhiều người dân, thời điểm trên có tiếng nổ lớn do sét đánh. Lửa bốc dữ dội từ khu vực nhà hàng ở tầng 6 của khách sạn Đồng Khánh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tiếp cận dập lửa không cho cháy lan xuống các tầng dưới của khách sạn. Đến gần 14 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Rất may, đám cháy không có thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong nhà hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mặc dù dự báo năm nay mùa mưa ở miền Nam đến sớm hơn mọi năm khoảng 2 – 3 tuần nhưng phải đến cuối tháng 4 mới chuyển mùa. Việc mưa lượng lớn vào thời điểm chưa đến giữa tháng là khá hiếm so với mọi năm, cho thấy tác động của biến đổi khí hậu khá khó lường.

Ông Quyết cảnh báo, trong 3 ngày tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, đồng thời có hội tụ gió hình thành tại khu vực miền Nam sẽ tiếp tục gây mưa rào và giông, sét trên diện rộng tại Thành phố vào một số khung giờ nhất định trong ngày. Người dân nên chú ý hạn chế ra khỏi nhà khi thấy trời mưa to, hoặc nếu gặp mưa khi đang lưu thông ngoài đường cần nhanh chóng tìm chỗ an toàn để trú. Mặt khác, nhiệt độ ngoài trời đang cao, mưa khiến nhiệt độ giảm đột ngột 5–7 độ C rất dễ gây bệnh nên người dân cũng cần chú ý sức khỏe./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục