Thế giới ghi nhận hơn 13 triệu ca mắc COVID-19

08:29' - 13/07/2020
BNEWS Tính đến 7h30 ngày 13/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 13.027.835 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 571.076 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h30 ngày 13/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 13.027.835 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 571.076 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 7.575.523 người.

Mỹ đang là tâm dịch của thế giới với 3.413.941 ca nhiễm và 137.782 ca tử vong. Bang Florida (Phlo-ri-đa) ngày 12/7 thông báo đã ghi nhận 15.299 ca dương tính với virus SASR-CoV-2 trong 24 giờ qua, qua đó trở thành bang có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát tại Mỹ.

Ngày 12/7 cũng là ngày thứ 3 liên tiếp bang Florida xác nhận hơn 10.000 ca mắc mới. Sở Y tế bang Florida cho hay đã có thêm 45 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 4.242 ca.

Tại châu Mỹ, Brazil, quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 thứ hai sau Mỹ, ngày 12/7 đã ghi nhận thêm 631 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 72.100 ca. Số ca nhiễm mới đã tăng thêm khoảng 24.800 ca lên tổng cộng là 1.864.681 ca.

Tại Argentina, trong ngày 12/7 đã ghi nhận thêm 2.657 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 100.166 ca. Số ca tử vong đã tăng lên tổng cộng là 1.845 ca.

Tại Mexico, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế thông báo đã ghi nhận thêm 4.482 ca nhiễm và 276 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 299.750 ca nhiễm và 35.006 ca tử vong.

Tại Anh, Cơ quan Y tế công England và Hội đồng vùng Herefordshire ngày 12/7 thông báo khoảng 200 nhân viên làm việc tại một nông trang vùng West Midlands đã được yêu cầu cách ly sau khi ít nhất 73 người trong số họ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, mỗi tuần ở Anh phát hiện ra hơn 100 ổ dịch nhỏ lẻ tại các địa phương, chính quyền phải tiến hành phong tỏa khoanh vùng, đồng thời tiến hành xét nghiệm tại nhà cho mọi người dân sống trong khu có ổ dịch.

Thống kê công bố cùng ngày cũng cho thấy số ca mắc mới COVID-19 được xác nhận tại Anh đã giảm từ mức đỉnh hơn 6.000 ca hồi tháng 4 xuống còn 650 ca trong ngày 12/7, trong bối cảnh nhà chức trách đã tăng cường xét nghiệm.

Tại châu Phi, chính quyền Nam Phi tuyên bố nước này tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa cấp độ 3 song sẽ tăng cường một số biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ứng phó trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này gần chạm mốc 300.000 người.

Tính đến hết ngày 12/7, Nam Phi ghi nhận 276.242 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong đó có 4.079 ca tử vong và 127.715 người khỏi bệnh. Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước này là 1,5%, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình 4,4% trên thế giới.

Tại Nam Sudan, Bộ Y tế cho biết sẽ huy động các bác sỹ tâm lý để tư vấn và hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế tuyến đầu, những người đang phải đối mặt với sự kỳ thị và mệt mỏi do đại dịch COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Sudan đã ghi nhận 2.021 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 38 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/7 đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày ở mức cao nhất, với tổng cộng 230.370 ca trong 24 giờ qua. Theo báo cáo cập nhật theo ngày về tình hình dịch COVID-19, mức tăng lớn nhất này chủ yếu từ các nước như Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu duy trì ở mức 5.000 ca/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục