BNEWS Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác do Nga dẫn đầu, còn được gọi là OPEC+, sẽ có rất ít khả năng điều chỉnh chính sách dầu mỏ khi nhóm họp vào tháng 12 tới.
Thị phần giảm dần của OPEC+ đang dẫn đến đồn đoán rằng sớm muộn gì nhóm cũng sẽ phát động một “cuộc chiến giá thấp” để đẩy các đối thủ ra ngoài cuộc chơi. Lần gần nhất OPEC làm điều này là vào năm 2014-2015, khi nhóm tăng sản lượng để gây sức ép lên các công ty dầu đá phiến của Mỹ.
Theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu của OPEC+ hiện chiếm 48% nguồn cung thế giới, mức thấp nhất kể từ khi nhóm được thành lập vào năm 2016 với thị phần hơn 55%. Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 20 triệu thùng/ngày, chiếm 1/5 sản lượng toàn cầu. Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia, nhà sản xuất hàng đầu OPEC, chiếm chưa đến 9% tổng sản lượng dầu toàn cầu, trong khi OPEC cung cấp khoảng 25%. Cuộc chiến giá năm 2014 đã tác động mạnh đến các nhà sản xuất dầu đá phiến nhưng cuối cùng không ngăn chặn được sự bùng nổ của ngành này. Dầu đá phiến của Mỹ và các nhà sản xuất khác cũng đã cắt giảm chi phí theo thời gian, khiến OPEC+ khó giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến mới nào. Chi phí sản xuất dầu tại Trung Đông ước tính trung bình khoảng 27 USD/thùng, trong khi tại Bắc Mỹ là 45 USD/thùng, giảm đáng kể so với mức 85 USD/thùng của năm 2014. Trong hai năm qua, các tập đoàn lớn của Mỹ như Exxon Mobil và Chevron đã mua lại một số nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất. Họ có nguồn lực tài chính mạnh và danh mục đầu tư đa dạng. Ông Richard Bronze, chuyên gia tại Energy Aspects, nhận định: "Chúng tôi cho rằng khả năng xảy ra cuộc chiến giá dầu đang bị thổi phồng. OPEC+ hiện đã nhận thức rằng sản lượng từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ không thể sụt giảm nhanh chóng". *Kịch bản cắt giảm sâu hơn khó khả thiTriển vọng OPEC+ cắt giảm sản lượng sâu hơn cũng gặp khó khăn, khi một số thành viên, như Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang thúc đẩy tăng sản lượng. UAE cho rằng mức sản lượng khoảng 3 triệu thùng/ngày hiện nay là quá thấp so với năng lực của họ.
Các nguồn tin OPEC+ cho biết UAE đã đạt được hạn ngạch cao hơn cho năm 2025, và bất kỳ kế hoạch trì hoãn nào cũng cần giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, Iraq cũng đang kêu gọi tăng hạn ngạch. Các nhà phân tích tại tập đoàn dịch vụ tài chính Macquarie cho biết triển vọng OPEC+ tăng sản lượng trong nửa đầu năm 2025 có vẻ mong manh do nhu cầu suy yếu theo mùa. Chuyên gia Walt Chancellor từ tập đoàn Macquarie nói: "Chúng tôi cho rằng việc cắt giảm sâu hơn, điều cuối cùng có thể cần thiết để hỗ trợ giá dầu vào năm tới, sẽ khó có thể được các thành viên OPEC+ chấp nhận".Tin liên quan
OPEC “lạc lối” giữa sóng gió toàn cầu
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (còn gọi là OPEC+) đã gặp không ít khó khăn trong việc quản lý nguồn cung lẫn biến động của giá dầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoBài toán cảnh báo sớm từ thảm họa lũ quét ở Nepal
Các chuyên gia nhấn mạnh hệ thống cảnh báo sớm đóng vai trò sống còn, bởi người dân ở hạ lưu có thể chỉ có vài phút để sơ tán trước khi dòng lũ ập đến.




