BNEWS Dự án nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng và Quảng trường 29/3 (quận Hải Châu) đang trong quá trình hoàn thiện nhưng mỗi tối có hàng ngàn người dân tập trung về đây vui chơi, ngắm cảnh.
Nhờ thiết kế cảnh quan hiện đại, đẹp mắt, cụm công trình thu hút đông đảo thanh thiếu niên, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ thành phố.
Điểm nhấn của Quảng trường 29/3 sau khi nâng cấp, tôn tạo là hạng mục trình diễn nhạc nước nghệ thuật với những sắc màu rực rỡ và âm nhạc ấn tượng. Bắt đầu trình diễn thử nghiệm từ cuối tháng 3/2024, các buổi nhạc nước tại Quảng trường 29/3 được lập trình với 24 bài hát mang chủ đề ca ngợi thành phố, tình yêu quê hương, đất nước...
Khu vực trình diễn nhạc nước có hàng trăm bóng đèn led chiếu hắt từ dưới đất lên, cùng gần 250 họng phun nước, tạo ra hiệu ứng ánh sáng, biểu tượng độc đáo để minh họa cho các ca từ. Khán giả liên tục reo hò, thích thú khi những hình ảnh mô phỏng lần lượt xuất hiện huyền ảo trong làn nước: hình ảnh lá cờ Việt Nam rực rỡ, hình ảnh cây cầu Rồng sinh động, biểu trưng của thành phố...
Cùng nhóm bạn đi tham quan Quảng trường 29/3, chị Nguyễn Hà Anh (23 tuổi, trú tại quận Hải Châu) hào hứng cho biết, khi xem nhạc nước ở đây, mỗi lần nghe các bài hát vang lên, chị thấy thêm yêu thành phố Đà Nẵng, nơi mình sinh ra và lớn lên.
Sát cạnh khu trình diễn nhạc nước là Đài tưởng niệm thành phố, nơi tôn vinh, gợi nhớ một thời lịch sử hào hùng của quân và dân Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến. Từ nhiều năm qua, cụm công trình Quảng trường 29/3 và Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng là biểu tượng của công cuộc chiến đấu, phát triển của nhân dân thành phố, kỷ niệm ngày Đà Nẵng được giải phóng - 29/3/1975. Sau khi được tu bổ, tôn tạo, cụm công trình được khoác lên diện mạo mới, kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và giá trị lịch sử, từ đó gợi mở sự quan tâm, tìm hiểu của thế hệ trẻ về những trang sử vàng của thành phố.
Bạn trẻ Phạm Ngọc Chi (17 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ) chia sẻ, đây là lần đầu tiên bạn đến đây vui chơi, vì quang cảnh rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát và có nhạc nước. Khu vực tượng đài được lắp đèn chiếu sáng đẹp và trang trọng. Khi xem nhạc nước, nhiều hình ảnh mô phỏng theo nội dung bài nhạc khiến Chi rất tò mò. Sau khi về, Chi tìm hiểu những sự kiện lịch sử của thành phố để hiểu hơn ý nghĩa của buổi trình diễn này.
Do đang trong quá trình chạy thử nghiệm nên chương trình biểu diễn nhạc nước chưa có lịch phun cố định, nhiều người đến xem nhưng lại phải đi về. Bên cạnh đó, việc nhiều trẻ em chạy vào tắm, nô đùa trong khu vực trình diễn khiến Ban tổ chức phải tìm biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự. Dự kiến công trình được hoàn thiện và chính thức hoạt động trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.
Trong buổi kiểm tra tiến độ tại Quảng trường 29/3 vào cuối tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý cơ quan chức năng nghiên cứu chương trình nhạc nước phù hợp và phải có chủ đề hấp dẫn; tổ chức các chương trình bên lề thu hút người dân, du khách.
Sở Xây dựng thành phố sớm hoàn thành Đề án quản lý và khai thác hiệu quả các công năng của quảng trường; phối hợp UBND quận Hải Châu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bãi đậu xe tại khu vực quảng trường và nhà điều hành...
Dự án nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29/3 có tổng mức đầu tư khoảng 212 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Triển khai từ năm 2022, giai đoạn một của dự án là nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng đã được khánh thành vào tháng 4/2023. Dự án đang được gấp rút hoàn thiện giai đoạn hai, với các hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài, quảng trường, nhà điều hành khu vực bãi xe phía Bắc và nhà điều hành khu vực bãi xe phía Nam quảng trường, hệ thống phun nước nghệ thuật, cột cờ, cảnh quan cây xanh, giao thông.
Tin liên quan
Đà Nẵng: Doanh thu du lịch lữ hành tăng gần 69%
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong quý đầu năm 2024, doanh thu du lịch lữ hành của thành phố ước 1,2 nghìn tỷ đồng (tăng 68,9%).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNhững "cú đấm thép" trên biên giới Tây Nam
6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ án nghiêm trọng, thu giữ hơn 10,kg ma túy các loại, vũ khí và nhiều tang vật giá trị.
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc dốc toàn lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 7/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp siết quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC
Đồng Tháp đang đẩy mạnh kiểm soát đội tàu khai thác thủy sản, tăng cường giám sát hoạt động trên biển và thực thi nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
-
Kinh tế xã hộiTrường Đại học Y Dược Cần Thơ có nữ hiệu trưởng đầu tiên
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS. BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiBước ngoặt chăm sóc sức khỏe tại Đất Sen hồng
Theo số liệu thống kê, đến 5 giờ ngày 5/7 toàn tỉnh đã có 2.432.920 người người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ 71,48%.
-
Kinh tế xã hộiTTXVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Sáng 7/7/2026, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long và khát vọng bứt phá từ những ao tôm công nghệ
Những năm gần đây, các mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả vượt trội, trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển Vĩnh Long.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long tăng giá trị đất nhờ mô hình "lấy ngắn nuôi dài"
Từ diện tích đất trồng lúa, vườn tạp cho hiệu quả thấp, nhiều nông dân ở Vĩnh Long chuyển đổi sang mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, góp phần nâng giá trị trên cùng diện tích đất.
-
Kinh tế xã hộiTạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7
Từ ngày 10/7 sẽ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khoảng thời gian sau 17 giờ hàng ngày đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.













