BNEWS Ngày 6/6, Ngân hàng Trung ương Nga đã hạ lãi suất từ 21% xuống 20% khi cho rằng áp lực lạm phát đã bắt đầu giảm.
Hầu hết các nhà phân tích đều tin tưởng vào việc duy trì lãi suất ở mức 21%, trong khi các quan chức và doanh nghiệp vẫn cho rằng lãi suất sẽ còn được điều chỉnh.
Lần gần nhất Ngân hàng Trung ương Nga nới lỏng chính sách tiền tệ là vào tháng 9/2022, khi đó lãi suất được hạ từ 8% xuống 7,5%. Sau đó, trong gần ba năm, Ngân hàng Trung ương Nga chỉ đưa ra quyết định tăng hoặc giữ nguyên lãi suất.Bình luận về quyết định này, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương, Elvira Nabiullina, cho rằng tác động của các lần tăng lãi suất trước đó vẫn tiếp tục "được truyền đến nền kinh tế" và "đảm bảo lạm phát chậm lại". Tuy nhiên bà nhấn mạnh, nếu lạm phát ngừng giảm đều đặn, chứ chưa nói đến việc bắt đầu tăng, thì không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất chủ chốt.
Theo Ngân hàng Trung ương Nga, đến cuộc họp tháng 6, tình hình giá tăng đã ổn định. Lạm phát hàng năm cao nhất xảy ra vào tháng 3, còn vào tháng 4 và tháng 5, tốc độ tăng giá hiện tại đang "giảm đáng kể", các nhà phân tích của Ngân hàng Trung ương Nga đã lưu ý trước đó. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Nga Rosstat, lạm phát tháng 4 là 10,23% so với 10,34% vào tháng 3. Ngân hàng Trung ương Nga lưu ý rằng việc đồng ruble mạnh lên đã góp phần lớn vào diễn biến này. Các nhà phân tích dự kiến sẽ có thêm một số đợt cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm 2025. Theo ông Dmitry Polevoy, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ Astra Asset Management, vào cuối năm, lãi suất chủ chốt có thể là 15%/năm. Trong khi đó, ông Mikhail Vasiliev, chuyên gia phân tích trưởng của ngân hàng Sovcombank, dự đoán vào cuối năm, lãi suất sẽ ở mức 14%.Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/them-mot-ngan-hang-trung-uong-giam-lai-suat-20250607072308343.htm
Tin liên quan
VietinBank bổ nhiệm nhân sự cấp cao và tái cấu trúc hệ thống
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ba nhân sự mới vào vị trí Phó Tổng giám đốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.










