Thêm nhiều ca nhiễm và ca tử vong mới tại Brazil và Mexico
Ngày 18/4, Bộ Y tế Brazil thông báo trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 206 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Mỹ này lên 2.347 người. Trong khi đó, số ca nhiễm đã tăng thêm 2.917 ca, lên tới 36.599 người.
Bang Sao Paulo vẫn là địa phương có số người nhiễm bệnh cao nhất cả nước với 13.894 ca, tiếp đến là Rio de Janeiro với 4.543 ca, Ceara (3.034 ca), Pernambuco (2.193 ca) và Amazonas (1.897 ca).
Sao Paulo hiện đang là “tâm chấn” của đại dịch COVID-19 ở Brazil. Tại 3 bệnh viện lớn nhất ở bang này, số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã chiếm toàn bộ số giường chăm sóc đặc biệt. Chính quyền bang Sao Paulo đã quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc đến ngày 10/5.
Thống đốc bang Sao Paulo, Joao Doria cho biết thêm dựa trên hệ thống giám sát kỹ thuật số, chính quyền xác định được khoảng 49% dân số bang này đang tuân thủ lệnh cách ly xã hội.
Tuy nhiên, theo điều phối viên của Ủy ban phòng chống COVID-19 tại bang Sao Paulo David Uip, để ngăn chặn đà lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, cần tới ít nhất 70% dân số tuân thủ nghiêm lệnh cách ly.
Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 622 ca nhiễm mới và 104 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên tương ứng 7.497 và 650 người, trong khi có 12.369 người nghi ngờ nhiễm bệnh.Hiện 21,73% trên tổng số ca nhiễm bệnh cần chăm sóc y tế tích cực và 4,76% trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, 311 công dân nước này sinh sống tại Mỹ đã tử vong do COVID-19.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, chính quyền 10/32 bang của Mexico gồm thủ đô Mexico City, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Nuevo Leon, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Coahuila và Yucatán đã bắt buộc người dân sử dụng khẩu trang khi ra đường.
Cơ quan chức năng kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và khuyến cáo không di chuyển tới các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao gồm thủ đô Mexico City, các bang Estado de Mexico, Nuevo Leon, Jalisco và Baja California.
Cơ quan y tế Mexico cho biết dịch COVID-19 đã bước sang cấp độ đại dịch tại một số khu vực ở nhiều bang, đồng thời dự báo đỉnh dịch sẽ diễn ra từ ngày 8-10/5 tới và có thể kết thúc chu kỳ đầu tiên của dịch, khi 95% các ca bệnh được xác định, vào ngày 25/6.
Tại Ecuador, Ủy ban chiến dịch khẩn cấp quốc gia (COE) cùng ngày thông báo có thêm 35 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Mỹ này lên 456 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm cũng đã lên tới 9.022 người.Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Ecuador Xavier Solorzano, trong số các ca nhiễm có 7.204 ca đang được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà và 354 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 134 ca đang phải theo dõi đặc biệt. Ước tính khoảng 68,2% tổng số ca nhiễm tập trung ở tỉnh Guayas với 6.150 ca, trong đó có 207 ca tử vong.
Ngoài ra, COE cũng đang điều tra nguyên nhân tử vong của 731 ca bị nghi ngờ nhiễm COVID-19, song vẫn chưa được tiến hành các xét nghiệm cần thiết dù trước đó có tiếp xúc với các ca dương tính đã được xác định hoặc sống tại các khu vực ổ dịch. Đến nay, giới chức y tế Ecuador mới thực hiện được 30.922 xét nghiệm.
* Cũng trong ngày 18/4, Bộ Y tế Chile thông báo số ca nhiễm tại nước này hiện là 9.730 ca, trong đó có 126 ca tử vong. Số liệu này được cập nhật lần cuối vào 21h tối 17/4 (theo giờ địa phương) sau khi ghi nhận thêm 478 ca nhiễm và 10 ca tử vong.Hiện có 360 bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực, trong đó có 91 người trong từng trạng nguy kịch. Trong khi đó, đã có 4.035 người bình phục, chiếm 41% trong tổng số ca nhiễm.
Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong tuần này, Chile đã ban hành sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong thang máy và tại các địa điểm công cộng có hơn 10 người như siêu thị.
Khẩu trang cũng bắt buộc đối với những hành khách di chuyển trên các phương tiện công cộng. Một số các biện pháp khác đang được triển khai gồm áp đặt lệnh cách ly, lệnh giới nghiêm, đóng cửa biên giới, tạm dừng các công việc không thiết yếu.
* Tại Peru, tính tới ngày 18/4, nước này đã ghi nhận 14.420 ca nhiễm và 348 ca tử vong. Tổng thống Peru Martin Vizcarra cùng ngày tuyên bố đóng cửa trường học vô thời hạn.Ông Vizcarra cho biết dựa trên khuyến cáo của Bộ Y tế, việc tụ tập đông người vẫn sẽ bị cấm, lưu ý việc thực thi biện pháp giãn cách xã hội là bất khả thi tại các trường học. Do đó, Tổng thống Vizcarra cho rằng vẫn còn quá sớm để cho phép học sinh, sinh viên quay trở lại trường.
Trong nỗ lực hỗ trợ học sinh, sinh viên học từ xa, nhà lãnh đạo Peru thông báo đã chấp thuận Bộ Giáo dục mua và phân phát hơn 840.000 máy tính bảng cho những học sinh nghèo trên cả nước./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Brazil ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi nhiễm SARS-CoV-2
11:36' - 16/04/2020
Văn phòng thị trưởng thành phố Manaus của Brazil ngày 15/4 thông báo nước này đã ghi nhận 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 là trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi thuộc bộ tộc Warao tị nạn.
-
Kinh tế Thế giới
Brazil đối mặt với nguy cơ "vỡ trận" bệnh viện vì COVID-19
08:43' - 16/04/2020
Một nghiên cứu cho thấy hệ thống bệnh viện tuyến huyện của thành phố Sao Paulo, thủ phủ của bang cùng tên, có thể sẽ “vỡ trận” vào ngày 19/4, nếu các biện pháp cách ly không được thực hiện triệt để.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc
09:07'
Theo cnbc.com, Mỹ đã khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới nối Nam California và Las Vegas.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tốc trước thềm cuộc họp của Fed
07:55'
S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã giảm xuống mức 50,9 trong tháng 4/2024, từ mức 52,1 của tháng Ba.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh thu du lịch toàn cầu năm 2024 dự báo đạt gần 6.000 tỷ USD
07:38'
Doanh thu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế châu Á "thấm đòn" của thiên tai
05:39'
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 23/4 công bố báo cáo cho hay châu Á là "khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới" trong năm 2023.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh và tác động
19:16' - 23/04/2024
Làn sóng xuất khẩu thép lớn nhất của Trung Quốc đang gia tăng kể từ khi xảy ra tình trạng dư thừa toàn cầu vào giữa những năm 2010. Điều này đang gây ra căng thẳng thương mại trên toàn thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng y tế cải cách
08:45' - 23/04/2024
Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế của Hàn Quốc sẽ tiến hành trao đổi với các bên liên quan về các giải pháp cải cách nhằm đổi mới hệ thống y tế, phương hướng định kỳ xem xét cung cầu nhân lực y tế.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành thép Trung Quốc đứng trước nhiều mối lo lớn
07:00' - 23/04/2024
Do giá thép trong nước thấp, những nhà sản xuất và các công ty kinh doanh thép Trung Quốc đang trên đà đạt hoặc vượt qua mức xuất khẩu của năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan đặt mục tiêu tăng tỷ trọng điện tái tạo
12:03' - 22/04/2024
Thái Lan đang hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện tái tạo lên cao hơn mục tiêu 50% được đề ra trong Kế hoạch phát triển điện lực (PDP).
-
Kinh tế Thế giới
Chỉ 40/100 công ty tư nhân lớn thế giới đặt mục tiêu về trung hòa khí thải
10:17' - 22/04/2024
Theo báo cáo của nhóm cung cấp dữ liệu độc lập Net Zero Tracker công bố ngày 22/4, chỉ 40 trong 100 công ty tư nhân lớn thế giới đặt ra mục tiêu về trung hòa khí thải nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu.