Theo dõi sát diễn biến thiên tai rét đậm để ứng phó kịp thời

08:21' - 06/02/2020
BNEWS Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa đề nghị các địa phương miền núi phía Bắc theo dõi sát diễn biến rét đậm để hướng dẫn người dân phòng tránh kịp thời, phù hợp.
Người dân đốt rơm sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm. Ảnh minh họa: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Các tỉnh, thành phố khu vực ven biển thông tin kịp thời về tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển để thuyền trưởng, ngư dân chủ động phòng tránh.

Các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung chỉ đạo lấy nước ngọt vào thời kỳ triều cường thấp từ 5-7/2, đồng thời rà soát các kịch bản, phương án ứng phó với xâm nhập mặn vào thời kỳ cao điểm từ 8-16/2 (mức độ tương đương và sâu hơn năm 2016).

Theo bản tin lúc 21 giờ 30 phút, ngày 5/2 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 5 và sáng 6/2, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

Xem thêm:

>>Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa phùn kèm sương mù, có nơi rét đậm

>>Sẽ có từ 4-6 đợt không khí lạnh ở miền Bắc trong tháng 2

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục