Thị trường bất động sản Mỹ thăng hoa

07:02' - 28/01/2017
BNEWS Số liệu mới nhất cho thấy doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong năm 2016 đạt mức tốt nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái.
Thị trường bất động sản Mỹ thăng hoa trong năm 2016. Ảnh: OREIO

Hiệp hội bất động sản quốc gia Mỹ (NAR) ngày 24/1 công bố số liệu điều chỉnh theo mùa cho thấy tính trong toàn năm 2016, tổng doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ tăng 3,8% lên 5,45 triệu căn – mức cao nhất kể từ năm 2006.

Theo nhà kinh tế trưởng của NAR, Lawrence Yun, lượng việc làm được tạo mới trong năm 2016 ổn định và mức lãi suất thế chấp thấp là hai nguyên nhân chính giúp thị trường bất động sản thăng hoa trong năm qua.

Giá trung bình một căn nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 12/2016 vào khoảng 232.200 USD, tăng 4% so với mức giá được ghi nhận một năm trước đó và đánh dấu tháng tăng giá thứ 58 liên tiếp.

Cùng ngày, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cũng đưa ra dự đoán thâm hụt ngân sách nước này sẽ ở mức 559 tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9/2017, giảm nhẹ so với mức 587 tỷ USD năm ngoái, và tiếp tục giảm xuống mức 487 tỷ USD trong tài khóa 2018.

Tuy nhiên sau đó, thâm hụt ngân sách Mỹ được dự đoán sẽ tăng dần trong 10 năm nữa lên 1.400 tỷ USD vào tài khóa 2027. Đây được cho là một thách thức đối với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục