Thị trường chứng khoán châu Á chiều 4/1 diễn biến trái chiều

16:42' - 04/01/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á chiều 4/1 diễn biến trái chiều sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo một phái đoàn của Chính phủ Mỹ sẽ đến Trung Quốc từ ngày 7-8/1 để tiến hành đàm phán trực tiếp.
Thị trường chứng khoán châu Á chiều 4/1 diễn biến trái chiều. Ảnh: Reuters

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí tạm ngừng đòn đáp trả thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,26% (452,81 điểm) xuống 19.561,96 điểm, chỉ số Topix giảm 1,53% (22,93 điểm) xuống 1.471,16 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 14,00 điểm (0,25%) xuống 5.619,40 điểm. Tại sàn chứng khoán Hồng Công chỉ số Hang Seng tăng 1,3% (326,10 điểm) lên 25.390,46 điểm.

Tại sàn chứng khoán Thượng Hải các cổ phiếu blue-chip tăng 2,1%. Chỉ số MSCI của thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) cũng tăng 0,4%.

Các nhà đầu tư đang mong đợi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận chung trong cuộc đàm phán sắp tới.

Tâm lý các nhà đầu tư tại Mỹ cũng bị tác động khi Viện Quản lý Nguồn cung công bố số liệu cho thấy hoạt động chế tạo của nước này đã ở mức thấp nhất trong hai năm qua. Mặc dù số liệu này vẫn cho thấy sự tăng trưởng nhưng “ám chỉ” việc Mỹ bị tác động khá lớn bởi tình hình kinh tế toàn cầu giảm tốc và căng thẳng thương mại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục