Thị trường chứng khoán châu Á đan xen sắc xanh-đỏ

17:12' - 18/01/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều nhau trong phiên giao dịch chiều 18/1.
Thị trường chứng khoán châu Á đan xen sắc xanh-đỏ. Ảnh: Reuters

Đóng cửa phiên này, tại thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,43% (138,53 điểm) lên mức kỷ lục 32.121,94 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này vượt trên mức 32.000 điểm.

Trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,87% (30,08 điểm) lên khép phiên ở mức 3.474,75 điểm. Số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng 6,9% trong năm 2017, cao hơn so với các dự báo đưa ra trước đó.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc phiên này cũng tăng điểm nhẹ do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Chỉ số Kospi tại Seoul tiến thêm 0,02% (0,38 điểm) lên chốt phiên ở mức 2.540,51 điểm. Các thị trường Đài Bắc, Bangkok và Jakarta cũng đều đi lên.

Ngược với đà tăng của các thị trường trên, thị trường chứng khoán Nhật Bản phiên này lại giảm điểm do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi chỉ số Nikkei 225 “phá vỡ” mức 24.000 điểm lần đầu tiên trong 26 năm qua. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 phiên này để mất 0,44% (104,97 điểm) xuống 23.763,37 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington và Manila cũng nằm trong vùng âm.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu ngày 18/1, các chỉ số chính đều hồi phục sau khi đã giảm điểm trong phiên trước đó. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,1% lên 7.732,62 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,5% lên 13.250,25 điểm. Trong lúc đó, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,3% so với mức đóng phiên hôm 17/1, lên 5.511,3 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh đứng vững so với đồng USD sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 17/1 cho biết ông sẽ hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào của nước Anh muốn đảo ngược quyết định để ở lại Liên minh châu Âu (EU) sau tiến trình đàm phán Brexit.

Đồng bảng Anh phiên này giao dịch ở mức 1 bảng đổi 1,3832 USD so với mức 1 bảng = 1,3833 USD trước đó. Còn đồng USD giao dịch ở mức 1 USD đổi 111,21 yen, so với mức 1 USD = 111,26 yen ghi nhận hồi phiên trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục