Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 20/2

17:52' - 20/02/2020
BNEWS Trong phiên giao dịch 20/2, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, trong bối cảnh tâm lý lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục chi phối hoạt động giao dịch.
Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 20/2. Ảnh: TTXVN
Đà tăng trước đó trên Phố Wall và ở châu Âu đã lan sang châu Á lúc đầu phiên, nhưng sau đó đã dần mất đà tại nhiều thị trường chứng khoán, như Seoul, Đài Bắc, Singapore.

Tại Hong Kong, khép phiên này, chỉ số Hang Seng giảm 0,2%, hay 46,65 điểm, xuống còn 27.609,16 điểm, khi giới đầu tư vẫn đang xem xét liệu dịch COVID-19 có tác động lâu dài đến lợi nhuận doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế hay không.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite ở Trung Quốc tăng 1,8%, hay 54,75 điểm, lên 3.030,15 điểm, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC-ngân hàng trung ương) hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm nhằm giúp giảm tác động của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Tâm lý thị trường đã được cải thiện trong vài ngày trở lại đây trước những kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng dịch COVID-19 sẽ chỉ tác động trong ngắn hạn.

Chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo (Nhật Bản) cũng tăng 0,3%, hay 78,45 điểm, lên 23.479,15 điểm, chủ yếu nhờ đồng yen giảm khi đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt.

Tại Việt Nam, hai chỉ số VN-INDEX và HNX-INDEX cũng đồng loạt tăng điểm. Cụ thể, chỉ số VN-INDEX ghi thêm 9,37 điểm, hay 1%, lên 938,13 điểm, trong khi chỉ số HNX-INDEX tăng 0,28 điểm, hay 0,25%, và khép phiên ở mức 109,57 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục