Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn hồi phục

16:54' - 24/09/2015
BNEWS Hầu hết các thị trường châu Á đều hồi phục trong ngày 24/9, chỉ riêng thị trường chứng khoán Tokyo sụt giảm do các “đại gia” ô tô thế giới chịu ảnh hưởng bất lợi từ vụ bê bối Volkswagen.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn hồi phục. Ảnh: Reuters.
Cổ phiếu và các tài sản rủi ro hơn đã chịu tác động tiêu cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt trước những lo ngại về tình hình thị trường chứng khoán đầy biến động của Trung Quốc và triển vọng chưa bật lên hẳn của kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu. 

Thông tin trên cùng với thông tin về chỉ số PMI yếu kém trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã kéo giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán châu Á tụt dốc, với thị trường Thượng Hải và Hong Kong giảm hơn 2% sau khi thị trường chứng khoán New York (Mỹ) giảm điểm phiên trước đó. Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Tokyo giảm 2,76%, tương đương 498,38 điểm, xuống 17.571,83 điểm vào lúc đóng cửa. Còn chỉ số chứng khoán Hang Seng tại thị trường Hong Kong đóng cửa giảm 0,97%, tức 206,93 điểm, xuống còn 21.095,98 điểm. 
Tuy vậy, các nhà đầu tư ở một số thị trường đang chuyển hướng mua vào, với thị trường chứng khoán Sydney tăng 1,47% và Seoul tăng 0,13%. 
Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm vào đầu phiên giao dịch ngày 24/9 (theo giờ địa phương), sau những biến động do lo ngại về khả năng kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại, khả năng Mỹ tăng lãi suất, số liệu trái chiều về tình hình kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và vụ bê bối sự cố khí thải ô tô của Volkswagen. Tại thị trường London, chỉ số chứng khoán FTSE 100 giảm 0,31% so với mức khi đóng cửa ngày 23/9 xuống 6.013,31 điểm, trong lúc chỉ số chứng khoán DAX 30 của Đức giảm 0,13% xuống còn 9.599,91 điểm, song chỉ số chứng khoán CAC 40 của Pháp tăng 0,04% lên 4.434,70 điểm. 
Anh Quân (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục