Thị trường chứng khoán: Hiệu ứng từ các thỏa thuận thương mại giảm dần

16:01' - 29/07/2025
BNEWS Nhiều thị trường chứng khoán tại châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 29/7 khi hiệu ứng tích cực từ các thỏa thuận thương mại gần đây của Mỹ đã phai nhạt.
Giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế và báo cáo lợi nhuận quan trọng, cũng như cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đáng chú ý, phiên này đánh dấu phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp của thị trường chứng khoán Tokyo, với chỉ số Nikkei 225 giảm 323,72 điểm, tương đương 0,79%, xuống còn 40.674,55 điểm, trước áp lực bán ra từ các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh vào tuần trước nhờ thỏa thuận thương mại Nhật-Mỹ.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,15% xuống 25.524,45 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,33% lên 3.609,71 điểm.

 
Mặc dù thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Liên minh châu Âu (EU) mới đây được xem là một lựa chọn tốt hơn so với kịch bản đối đầu về thuế quan, các nhà quan sát chỉ ra rằng mức thuế 15% mà Tổng thống Mỹ áp đặt vẫn cao hơn nhiều so với trước đây, trong khi hàng hóa Mỹ không phải chịu thuế.

Thỏa thuận này, được đưa ra sau một thỏa thuận tương tự với Nhật Bản vào tuần trước, vẫn khiến nhiều người lo ngại về các hệ lụy kinh tế, đặc biệt với các công ty ô tô.

Theo chuyên gia Stephen Innes của công ty SPI Asset Management, việc áp mức thuế chung 15% đối với hàng nhập khẩu của EU và Nhật Bản có thể đã giúp thị trường tránh được bờ vực, nhưng đây không phải là một lối đi miễn phí. Ông cho rằng với mức thuế suất hiệu dụng trung bình của Mỹ hiện ở mức 18,2%, rào cản đối với thương mại toàn cầu vẫn rất lớn.

Tương tự, chuyên gia Ray Attrill của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) bổ sung rằng thị trường đã nhanh chóng nhận ra rằng tin tức tương đối tốt này, về bản chất, vẫn là tin xấu khi xét đến những tác động đối với tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) trong ngắn hạn (cho đến hết năm 2025).

Thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán của Mỹ với các nền kinh tế lớn khác, bao gồm Ấn Độ và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ngày đầu tiên trong hai ngày đàm phán giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tại Stockholm đã kết thúc vào ngày 28/7 mà không có chi tiết nào được công bố, mặc dù hai bên được kỳ vọng sẽ đồng ý kéo dài thỏa thuận "đình chiến" 90 ngày vốn sẽ kết thúc vào ngày 12/8.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ các "gã khổng lồ" công nghệ như Apple, Microsoft, Meta và Amazon, cũng như dữ liệu về tăng trưởng kinh tế và việc làm của Mỹ.

Ngoài ra, mặc dù Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này, nhưng tuyên bố sau cuộc họp và các bình luận của Chủ tịch Jerome Powell sẽ được phân tích kỹ lưỡng để tìm kiếm manh mối về kế hoạch của cơ quan này trong nửa cuối năm.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 64,01 điểm, hay 4,11%, xuống 1.493,41 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 8,43 điểm, hay 3,20%, xuống 255,36 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục