BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng điểm trong phiên giao dịch 18/10 do thu nhập quý III khả quan của các doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy tâm lý mua vào của các nhà đầu tư.
Kế hoạch tài khóa gây tranh cãi của Chính phủ Anh thay đổi cũng giúp thị trường đi lên.
Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 30.523,80 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,1% lên 3.719,98 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,9% lên 10.772,40 điểm. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 0,2% lên 6.936,74 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,9% lên 12.765,61 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,4% lên 6.067,00 điểm, chỉ số EURO STOXX 50 cũng tăng 0,6% lên 3.463,83 điểm. Nhà phân tích Victoria Scholar của Interactive Investor cho biết: "Các báo cáo thu nhập của Mỹ tốt hơn mong đợi đã tạo đà cho Phố Wall tăng điểm cùng với đà đi lên trên các thị trường chứng khoán châu Âu". Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam tại trung tâm OANDA lại cảnh báo rằng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư có thể không kéo dài. Theo dữ liệu chính thức công bố ngày 18/10, sản lượng công nghiệp của Mỹ đã tăng hơn dự kiến trong tháng 9/2022, phục hồi trở lại sau khi giảm vào tháng 8/2022. Nhà phân tích Walid Koudmani của XTB lưu ý rằng các nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi sự bất ổn chính trị và kinh tế của Vương quốc Anh. Sau một vài tuần đầy biến động trong đó đồng bảng Anh có lúc xuống mức thấp kỷ lục, Bộ trưởng Tài chính mới Jeremy Hunt đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư khi ông công bố kế hoạch đảo ngược hầu hết kế hoạch giảm thuế của chính phủ đưa ra trước đó. Ông cũng đang thúc đẩy thành lập Hội đồng Cố vấn Kinh tế nhằm dẫn dắt nền kinh tế nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng niềm tin của các nhà đầu tư. Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 18/10, VN-Index tăng 12,08 điểm lên 1.063,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 514,8 triệu đơn vị, tương ứng gần 10.166 tỷ đồng. Toàn sàn có 306 mã tăng giá, 144 mã giảm giá và 71 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,66 điểm lên 229,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 68,2 triệu đơn vị, tương ứng 1.230,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 57 mã giảm giá và 37 mã đứng giá.Tin liên quan
Thị trường chứng khoán châu Á chuyển động trái chiều phiên chiều 18/10
Thị trường chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều phiên chiều 18/10, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi các diễn biến mới tại Anh sau khi tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt công bố kế hoạch mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.








