Thị trường chứng khoán thận trọng trước các đe dọa thuế quan mới nhất của Mỹ

16:08' - 06/08/2025
BNEWS Các TTCK châu Á tăng điểm nhẹ trong phiên 6/8, trong bối cảnh các nhà giao dịch đang cân nhắc giữa cuộc chiến thương mại của Mỹ và các dữ liệu mới cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu.

Các thị trường chứng khoán biến động trong phiên sáng nhưng bước vào phiên chiều với sắc xanh chiếm ưu thế. Khép lại phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 40.794,86 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,1% lên 24.927,34 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải ghi thêm 0,5% lên 3.633,99 điểm.

Các thị trường Singapore, Sydney, Seoul, Wellington, Manila, Bangkok và Jakarta đều tăng điểm, trong khi Đài Bắc và Mumbai lại chìm trong sắc đỏ.

Sau khởi đầu tuần mạnh mẽ nhờ hy vọng rằng dữ liệu việc làm đáng thất vọng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất vào tháng tới, một loạt số liệu mới công bố lại càng củng cố thêm khả năng này.

 

Số liệu cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ gần như không tăng trưởng trong tháng 7/2025. Ngoài ra, dữ liệu việc làm trước đó còn cho thấy số việc làm được tạo ra ở Mỹ trong ba tháng 5, 6 và 7 thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Theo chuyên gia Neil Wilson của công ty Saxo Markets, diễn biến thị trường đã cho thấy xu hướng mạnh mẽ nghiêng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025, sau khi báo cáo việc làm yếu của tháng 7/2025 và các số liệu điều chỉnh đáng thất vọng của tháng 5 và tháng 6/2025 cho thấy thị trường lao động Mỹ đang bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt dưới áp lực của thuế quan. Ông cho biết dữ liệu này đã đẩy Mỹ gần hơn với nguy cơ lạm phát đình trệ.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 đã tăng vọt, nhưng chưa phải là chắc chắn.

Niềm tin của nhà đầu tư vẫn còn mong manh do các mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump vẫn hiện hữu. Một số quốc gia – bao gồm Ấn Độ và Thụy Sĩ – vẫn đang phải đàm phán để đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót ngày 7/8, còn các mức thuế đã được thống nhất với các nước khác sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Trong động thái mới nhất, ông Trump nói với kênh CNBC rằng ông đang xem xét áp thuế đối với dược phẩm với mức có thể lên tới 250%, trong khi ngành bán dẫn cũng nằm trong tầm ngắm. Ông cũng tuyên bố sẽ gây áp lực với Ấn Độ về việc nước này mua dầu của Nga.

Tuy nhiên, ông Trump cũng đưa ra một tín hiệu tích cực về Trung Quốc, quốc gia đang đàm phán với các quan chức Mỹ để tiếp tục thỏa thuận đình chiến đã được nhất trí vào tháng 5/2025. Ông khẳng định rằng hai bên đang tiến rất gần đến một thỏa thuận.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 26,56 điểm, hay 1,72%, lên 1.573,71 điểm, và chỉ số HNX-Index ghi thêm 2,54 điểm, hay 0,95%, lên 268,66 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục