Thị trường chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau

09:26' - 14/11/2018
BNEWS Chứng khoán Phố Wall đã bị tác động bởi sự sụt giảm của giá dầu và thông tin từ hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ...
Thị trường chứng khoán thế giới giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 13/11, trong đó chứng khoán Phố Wall đã bị tác động bởi sự sụt giảm của giá dầu và thông tin từ hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, qua đó dập tắt hy vọng về sự phục hồi nhanh sau đợt bán ra ồ ạt hôm 12/11.
Thị trường chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau. Ảnh: TTXVN
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ sụt giảm mạnh, mất 7% giá trị, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2015, đã tác động đến giá cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng như Chevron và Exxon Mobil, theo đó cũng kéo chỉ số Dow Jones đi xuống.
Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống đóng phiên ở mức 25.286,49 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,2% xuống 2.722,18 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đi ngang ở mức 7.200,87 điểm.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu phần lớn tăng điểm bất chấp những cơn gió ngược từ cuộc đàm phán Brexit và cuộc đàm phán về vấn đề ngân sách của Italy.
Chứng khoán London đi ngang, giao dịch ở mức 7.053,76 điểm sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch khẩn cấp cho một Brexit “không thỏa thuận”. Trong khi đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,3% lên 11.472,22 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,9% lên 5.101,85 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1% lên 3.224,82 điểm.
Ngoài ra, giá cổ phiếu của hãng Boeing đã sụt giảm 2,1%, nới rộng đà giảm trong phiên trước đó sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Boeing được cho là đã che giấu thông tin về một tính năng kiểm soát chuyến bay liên quan đến một vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Mở cửa phiên sáng ngày 14/11, chứng khoán Tokyo mở cửa tăng điểm, phục hồi so với mức giảm mạnh của phiên trước đó do thông tin về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và thông tin Anh và EU đạt được dự thảo thỏa thuận Brexit. Chỉ số Nikkei 225, sau khi giảm hơn 2% trong phiên 13/11, đã tăng 0,51% (111,27 điểm) lên 21.921,79 điểm vào đầu phiên sáng 14/11.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục