BNEWS Năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi vào ngày thường thứ tư (ngày 22/1) nên nhiều gia đình làm cơm cúng sớm hơn. Thị trường hàng hóa vì thế sôi động từ 3 - 4 ngày qua, giá chỉ nhích nhẹ.
Một ngày trước lễ cúng ông Công ông Táo về trời, không khí mua sắm tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rất nhộn nhịp. Do năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi vào ngày thường thứ tư (ngày 22/1) nên nhiều gia đình làm cơm cúng sớm hơn, vì thế thị trường hàng hóa cũng sôi động từ 3 - 4 ngày qua.
Qua một vòng khảo sát quanh các chợ dân sinh như chợ Hàng Bè, chợ Hôm Đức Viên, chợ Ngô Sỹ Liên, Nguyễn Công Trứ ... đâu đâu cũng bắt gặp những mặt hàng cúng lễ được bày bán như: hoa tươi, rau, quả, tôm, thịt, gà, cá chép, vàng mã... đã sớm được các tiểu thương bày bán với lượng hàng dồi dào. Giá hàng hóa tăng nhẹ so với đầu tuần nhưng nhìn chung không có biến động lớn.
Chị Thu Hoài, kinh doanh thủy sản ở chợ Ngô Sỹ Liên cho biết, năm nay, ngày ông Công ông Táo vào ngày thường, nên hôm nay và ngày mai, chị mới lấy nhiều cá chép đỏ để bán. Theo chị Hoài dù sát ngày ông Công ông Táo nhưng giá cá chép năm nay không biến động, ở mức 30.000 đồng/bộ 3 con loại nhỏ, 50.000 - 70.000 đồng/bộ 3 con loại to.Nhiều tiểu thương ở chợ Hôm Đức Viên cũng cho biết, vài ngày trước, họ đã nhập cá chép đỏ để bán, song chỉ là lượng nhỏ. Hôm nay và ngày mai chính lễ, họ mới nhập lượng cá lớn để phục vụ nhu cầu của người dân.Đối với mặt hàng vàng mã, hầu hết người dân đã mua từ nhiều ngày trước do sợ cũ, hỏng. Nhìn chung, mặt hàng này có mẫu mã phong phú, đẹp mắt. Chị Chu Thu Sinh, bán hàng mã khu chợ 2F phố Quang Trung (Hoàn Kiếm) cho biết, so với năm ngoái, giá cả năm nay không có nhiều biến động, như: bộ Táo quân nhỏ có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/bộ, bộ đại có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/bộ, bộ quần áo 20.000 - 35.000 đồng/bộ; các sản phẩm tiền vàng, thỏi vàng thần tài... có giá từ 10.000 - 30.000 đồng/lễ.
Cùng với đồ vàng mã, cá chép, dịp này, các gia đình đều sửa soạn mâm cơm để tiễn ông Táo về trời. Tại các chợ, giá gà ta lông có giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với đầu tuần.
Tương tự, giá thịt lợn cũng nhích nhẹ trong hôm nay. Chủ quầy thịt Ngô Sỹ Liên cho biết, mấy ngày qua, giá thịt lợn tại lò mổ, nên giá thịt lợn tới chợ cũng tăng vài giá. Theo đó, thịt vai có giá 130.000 - 150.000 đồng/kg; thịt ba chỉ có giá từ 120.000 -130.000 đồng/kg; sườn thăn bỏ cục 150.000 đồng/kg… Giá thịt bò ở mức từ 230.000 - 280.000 đồng/kg tùy loại.
Bên cạnh đó, giá tôm sú loại 25 - 30 con/kg là 450.000-600.000 đồng/kg, tôm thẻ 350.000-500.000 đồng/kg, tăng 10.000-12.000 đồng/kg so với đầu tuần.Giá hoa tươi tăng nhẹ, giá hoa hồng từ 5.000 - 7.000 đồng/bông, tùy loại; hoa lay ơn 60.000 - 700.000 đồng/chục; hoa cúc có giá 35.000 – 40.00 nghìn đồng/bó (chục bông)... Tuy nhiên, theo các tiểu thương, giá hoa hôm nay không có biến động nhiều, có thể sẽ tăng nhẹ vào ngày mai.
Các loại trái cây cũng khá phong phú về chủng loại và giá cả. Cụ thể, thanh long ruột đỏ từ 40.000 - 50.000 đồng/kg; quýt Sài Gòn 35.000 - 40.000 đồng/kg; cam canh 50.000 - 60.000 đồng/kg; dưa hấu 20.000 - 25.000 đồng/kg; cau trầu mua quả lẻ 7.000-15.000 đồng/quả, mua cả chục có giá 10.000 - 12.000 đồng/chục.Ghi nhận trong hôm nay, giá rau xanh tăng nhẹ so với đầu tuần, như su hào có giá 7.000 - 10.000 đồng/củ, súp lơ xanh 12.000 đồng/cái, súp lơ trắng 15.000 - 18.000 đồng/cái, cà rốt 10.000 - 15.000 đồng/kg, rau cải ngồng 15.000 đồng/kg, dưa chuột 15.000 - 18.000 đồng/kg, xà lách 12.000 đồng/kg…Lễ cúng ông Công ông Táo năm nay vào ngày thường nên thị trường đặt cỗ, thực phẩm nấu sẵn cũng dần sôi động hơn, tuy nhiên theo ghi nhận số lượng đặt cỗ không tăng.
Chị Trần Hoài Thu, nhận dịch vụ đặt cỗ, ở phố Khâm Thiên cho biết, năm nay, giá mâm cỗ không tăng so với năm trước, từ hơn triệu đồng/mâm cỗ trở lên. Theo chị Thu, năm nay ông Công ông Táo vào giữa tuần nên khách đặt cỗ rải đều từ thứ bảy, chủ nhật (tức 19, 20 âm lịch) đến hết ngày 23 âm lịch. Nhiều người vẫn chuộng mâm cỗ bao gồm các món truyền thống của người Hà Nội như: canh bóng, nem truyền thống, giò tai lưỡi xào kiểu cổ truyền, chả quế, xôi vò hạt sen… Bên cạnh đó, chị cũng đưa ra những món theo phong cách mới như: tôm sú trứng muối, nem tôm pho mai, giò dăm bông…Tương tự chị Trần Thu Thủy, chuyên nấu cỗ tại phố Nam Cao (quận Ba Đình) cho biết, khách đặt cỗ rải rác từ chủ nhật (20 tháng Chạp) đến ngày thứ tư, 23 tháng Chạp, do khách rải đều các ngày, nên hàng không bị dồn như các năm trước. Hơn nữa năm nay giá mâm cỗ chỉ từ 1 - 1,5 triệu đồng/mâm, lượng khách đặt cỗ không tăng, chỉ tương đương năm ngoái.Ngoài đặt mâm cỗ, nhiều người chọn mua theo món. Do đó, các cửa hàng bán đồ làm sẵn tại các hầu hết các chợ vào những ngày này đông người mua hơn. Chị Thu Hà, kinh doanh gà luộc sẵn tại Chợ Hàng Bè cho biết, giá gà ta luộc sẵn là 250.000 đồng/kg, tương đương khoảng 350.000 - 500.000 đồng/con, tùy trọng lượng, giá gà luộc sẵn không tăng. Canh măng có giá 200.000 đồng/bát, canh bóng 150.000 đồng/bát, chim quay 120.000/con, tôm chiên 180.000 đồng/6 con, nộm 50.000 đồng/đĩa...Chị Trần Thúy Hà, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, cho biết, năm này làm ăn khó khăn, thu nhập của gia đình kém hơn năm ngoài, nhưng vẫn phải sắm đồ lễ ông Công ông Táo đầy đủ. Tuy nhiên, có thể cắt bớt những thứ có thể bớt được như vàng mã, hoa quả nhập khẩu. Chị làm mâm cơm canh, gà luộc, trái cây theo mùa, hoa tươi, bánh chưng, cả mâm cỗ cúng gọi gọn trong khoảng 500.000 đồng.
Trong khi đó, thực đơn cỗ chay cũng rất phong phú; trong đó, giò lụa chay có giá 78.000 đồng/đĩa, chả nấm chay 80.000 đồng/đĩa, đùi gà sả chay 78.000 đồng/đĩa, chả uyên ương 75.000 đồng/đĩa, sườn non chay 75.000 đồng/đĩa, củ sen kho nấm 68.000 đồng/ bát...Năm nay, dịch vụ đặt hàng cá chép bánh trôi, đĩa xôi hình cá chép, hay thạch cá chép… khá đắt khách. Chị Ngọc Hân, tiểu thương ở Chợ Ngô Sỹ Liên cho biết, chị đã nhận cả trăm đơn đặt hàng set bánh trôi cá chép, đĩa xôi cá chép... có giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.- Từ khóa:
- ngày lễ ông táo
- vàng mã
- hoa tươi
- giá cả
Tin liên quan
Lạm phát “ghìm cương” thị trường ô tô châu Âu
Doanh số bán ô tô tại châu Âu năm 2024 tăng trưởng yếu do lạm phát kéo dài, chi phí vay tăng cao và người tiêu dùng thờ ơ với xe điện. Những nhân tố này khiến người dân trì hoãn việc mua xe mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐiều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 8/10
Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h00 hôm nay 8/10, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với Dầu điêzen 200 đồng/lít.
-
Hàng hoáTrung Quốc ghi nhận mức tăng dự trữ vàng hàng tháng lớn nhất trong 3 năm
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng dự trữ vàng thêm 740.000 ounce trong tháng 9, đánh dấu tháng mua vào thứ 23 liên tiếp và mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2023.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ
Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng do bão tại Mỹ và các cuộc tấn công của Houthi đe dọa nguồn cung
Trong phiên chiều 7/10 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 81 xu Mỹ (tương đương 0,8%) lên 101,39 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 61 xu Mỹ (tương đương 0,7%) lên 90,05 USD/thùng.
-
Hàng hoáSức mua hàng xa xỉ tại Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp
Chi tiêu cho hàng xa xỉ tại Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 9/2026, ghi dấu tháng sụt giảm thứ ba liên tiếp.
-
Hàng hoáMỹ chuẩn bị giải phóng thêm 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), SPR hiện chỉ còn khoảng 283 triệu thùng, giảm gần 800.000 thùng trong tuần qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giằng co giữa rủi ro nguồn cung và đà tăng xuất khẩu từ Trung Đông
Giá dầu thế giới biến động không đáng kể trong phiên giao dịch ngày 6/10 sau khi phục hồi từ đà giảm trước đó.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt
Phiên 6/10, giá dầu giảm tại châu Á do hoạt động xuất khẩu dầu thô ổn định từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của nhóm G7 đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáQuảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu
Hiện Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng hiện đại.












