Thị trường M&A Thụy Sĩ tăng mạnh trong nửa đầu năm 2021

08:09' - 12/08/2021
BNEWS Theo công ty tư vấn KPMG, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) liên quan đến các công ty Thụy Sĩ đã tăng 70% trong nửa đầu năm nay.

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh dường như đang trở lại bình thường ở quốc gia châu Âu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, KPMG thống kê có 256 thương vụ M&A đã được thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021, so với con số 150 giao dịch M&A được công bố trong cùng kỳ năm 2020.

Giá trị của các thương vụ này đã tăng từ 23,8 tỷ USD trong nửa đầu năm ngoái lên 61,3 tỷ USD  trong nửa đầu năm nay.

Trưởng bộ phận tư vấn M&A tại KPMG Thụy Sĩ, ông Timo Knak ngày 11/8 cho biết các công ty đã nối lại các giao dịch sau khi bị "đóng băng" do đại dịch COVID-19 dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động giao dịch.

Sự gia tăng niềm tin được phản ánh trong xu hướng giao dịch chứng khoán, và môi trường tài chính thuận lợi cũng thúc đẩy hoạt động kinh doanh mua lại.

Trong 10 năm qua, số lượng giao dịch trung bình của Thụy Sĩ trong khoảng thời gian 6 tháng chỉ là 192 giao dịch. Như vậy, con số 256 giao dịch trong nửa đầu năm nay cao hơn nhiều so với mức trung bình kể từ nửa đầu năm 2011.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động M&A tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghệ, công nghiệp và dược phẩm. Ngành công nghệ, truyền thông và viễn thông ghi nhận đà tăng trưởng mạnh nhất với 53 giao dịch và chiếm 1/5 giá trị giao dịch (13,1 tỷ USD trong tổng số 61,3 tỷ USD).

Gần 1/5 số thương vụ (49) được thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp, còn lĩnh vực dược phẩm cũng ghi nhận hoạt động M&A sôi động với 30 giao dịch. Số lượng người mua nước ngoài của các công ty Thụy Sĩ gia tăng rõ rệt so với năm ngoái.

Ông Timo Knak đánh giá các hoạt động mua bán sẽ tiếp tục ở mức cao trong những tháng tới, đặc biệt là trong các ngành được hưởng lợi từ những thay đổi do đại dịch gây ra trong dài hạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục