Hoạt động mua - bán gạo diễn ra mạnh mẽ

18:10' - 13/05/2023
BNEWS Gạo châu Á vừa có một tuần giao dịch khởi sắc, với hầu hết giá tại các thị trường xuất khẩu lớn nhất khu vực đều tăng ấn tượng.
Thị trường gạo châu Á

Tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, giá gạo trong tuần từ ngày 7-12/5 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tháng. Cụ thể, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 498 – 500 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức giá 485 USD/tấn của tuần trước, nhờ nhu cầu tăng và đồng baht mạnh lên.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 485-495 USD/tấn, không đổi so với giá của tuần trước, nhưng tiệm cận mức cao nhất kể từ tháng 4/2021.

 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, xuất khẩu gạo tháng 4/2023 ước đạt 1,1 triệu tấn với giá trị 573,9 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm đạt 2,95 triệu tấn với 1,56 tỷ USD, tăng 43,6% về khối lượng và tăng 54,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Một thương nhân trong ngành công nghiệp của Việt Nam cho biết hoạt động mua – bán gạo diễn ra mạnh mẽ là nhờ các nhà xuất khẩu đang đẩy mạnh mua hàng để hoàn thành các hợp đồng đã ký.

Cùng thời điểm, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán bằng với giá của tuần trước, ở mức 376-380 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Đây là tuần thứ tư giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm.

Nhà xuất khẩu gạo có trụ sở tại tỉnh Kakinada, bang miền Nam Andhra Pradesh cho biết nhu cầu yếu, cộng hưởng với nguồn cung từ vụ đông cũng đang bị chậm lại do lượng mưa không kịp trong vài tuần qua, là nguyên khiến gạo Ấn Độ bị mất giá.

Trong khi, tại Bangladesh, Bộ Nông nghiệp nước này đã ban hành khuyến cáo nông dân cần nhanh chóng thu hoạch 80% lúa và các loại cây trồng khác, để hạn chế thiệt hại trong cơn bão Mocha, dự kiến sẽ đổ bộ vào cuối tuần này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục