Thị trường Phố Wall ít biến động, chứng khoán châu Âu đi lên phiên 19/3

08:33' - 20/03/2019
BNEWS Chứng khoán Mỹ ít biến động trong khi chứng khoán châu Âu hầu như tăng điểm trong phiên 19/3.

Các báo cáo trái chiều về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung giữa lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách là những yếu tố chủ đạo chi phối thị trường Phố Wall phiên này.

                                       Thị trường Phố Wall ít biến động phiên 19/3. Ảnh: AFP/ TTXVN Khép phiên 19/3, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 25.887,38 điểm, chỉ số S&P 500 đi ngang ở mức 2.832,57 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq nhích 0,1% lên 7.723,95 điểm. Ngày 19/3, báo Wall Street dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin có kế hoạch thăm Bắc Kinh từ ngày 25/3 để hội đàm với Phó Thủ tướng, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán bên phía Trung Quốc, ông Lưu Hạc. Về phần mình, ông Lưu Hạc cũng thăm lại thủ đô Washington vào tuần đầu tiên của tháng Tư. Hai nước đang hy vọng đạt được một thỏa thuận thương mại để chấm dứt tranh chấp này vào cuối tháng Tư tới. Hai bên cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển, theo đó Mỹ đã hoãn kế hoạch tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các vòng đàm phán tiếp theo. Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên đóng phiên ở 7.324 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tăng 1,1% lên 11.788,41 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris tiến 0,2% lên 5.425,9 điểm. Trong khi đó, chỉ số EUROSTOXX 50 tăng 0,6% lên 3.409 điểm. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 19/3 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong ba tháng từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019 của Anh đã giảm xuống còn 3,9%, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp của "xứ sở sương mù" giảm xuống dưới 4% và là mức thấp nhất kể từ năm 1975. Yếu tố này cùng với việc tăng trưởng lương của Anh tiếp tục tăng vượt lạm phát đã bù đắp phần nào việc tiến trình đàm phán Brexit không mấy sáng sủa, củng cố đà tăng của chứng khoán Anh phiên này. Tại Đức, chỉ số niềm tin theo tháng của viện ZEW - “thước đo” về niềm tin của các nhà đầu tư tại Đức - trong tháng 3/2019 tăng 9,8 điểm lên -3,6. Mặc dù vẫn ở "vùng tiêu cực" nhưng chỉ só này đã góp phần hỗ trợ cho thị trường Frankfurt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/3, VN – Index giảm 5,27 điểm xuống 1.006,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 236,5 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 5.783,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 128 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 184 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,38 điểm xuống 110.06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 63,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 773,24 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 92 mã giảm giá.
Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 22 mã giảm giá, trong khi chỉ có 7 mã tăng giá. Các mã ở chiều giảm giá có thể kể đến như: REE giảm 1,8%, PNJ giảm 1,6%, NVL giảm 1,4%, FPT giảm 1,1%. Ngoài ra, các mã GAS, ROS, VHM, VIC, VNM... đều giảm giá nhẹ.
Ở chiều tăng giá, đáng chú ý SAB tăng 1,2%, CII tăng 1,6%. Các mã HPG, MSN... chỉ tăng giá nhẹ.
Điểm tích cực của thị trường trong phiên giao dịch này là khối ngoại mua ròng mạnh trên HOSE. Theo đó, khối ngoại đã mua hơn 1,39 triệu cổ phiếu, với giá trị mua rong ròng đạt 190,23 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh các mã CTG (gần 70 tỷ đồng), HPG (hơn 62,5 tỷ đồng) và bán ròng mạnh mã VNM (hơn 41 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 9,37 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã SHB (gần 12 tỷ đồng), VGC (hơn 2,7 tỷ đồng) và mua ròng mạnh mã PVS (hơn 4,7 tỷ đồng). Trên thị trường UPCOM, khối ngoại đã bán ròng 648.000 cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 2,6 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh mã BSR (gần 10 tỷ đồng), ACV (hơn 3,66 tỷ đồng) và mua ròng mạnh mã QNC (hơn 4,4 tỷ đồng), VEA (hơn 4,2 tỷ đồng), NTC (2,9 tỷ đồng).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục