Chứng khoán châu Á không biến động trước cuộc họp chính sách của Fed

17:12' - 19/03/2019
BNEWS Chứng khoán châu Á không biến động trong phiên giao dịch ngày 19/3, trong lúc giới đầu tư kỳ vọng Fed không tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp diễn ra
Chứng khoán châu Á không biến động trước cuộc họp chính sách của Fed. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Á không có biến động trong phiên giao dịch chiều 19/3, giữa lúc giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ lập trường “ôn hòa” trong cuộc họp chính sách sắp tới, trong khi những lo ngại mới về Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), đã tác động xấu đến đồng bảng.

Trong phiên chiều nay, thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do các nhà đầu tư tiến hành bán ra chốt lời trong khi ngóng chờ các tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Fed sắp diễn ra. Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,08% (hay 17,65 điểm) xuống 21.566,85 điểm.

Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI giảm 0,09% (hay 1,87 điểm) xuống 2.177,62 điểm, trong bối cảnh các tổ chức tài chính và nhà đầu tư tiến hành bán chốt lời sau vài phiên tăng điểm trước đó.

Còn tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong biến động trái chiều, khi thị trường chứng khoán Hong Kong tăng điểm ngày thứ tư liên tiếp trước thềm cuộc họp chính sách của Fed.

Theo đó, chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong tăng nhẹ 0,19 (hay 57,27 điểm) lên 29.466,28 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải lại giảm 0,18% (hay 2,97 điểm) xuống 3.090,98 điểm.

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đi lên trong phiên giao dịch ngày 19/3 giữa lúc các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Fed dự kiến diễn ra trong tuần này.

Khép lại phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên 7.324,22 điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 nhích nhẹ 0,1% lên 5.415,47 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tăng 0,2%, lên 11.681,07 điểm.

Còn tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/3, VN – Index giảm 5,27 điểm xuống 1.006,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 236,5 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 5.783,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 128 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 184 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,38 điểm xuống 110.06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 63,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 773,24 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 92 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục