BNEWS Năm 2020, tập đoàn Goldman Sachs đã dẫn đầu trong số các ngân hàng Mỹ đổ hàng tỷ USD vào Trung Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mở cửa hơn nữa thị trường tài chính nước này.
Theo một thống kê, "dư nợ tiền tệ chéo" của Goldman Sachs tại Trung Quốc đã tăng 33% lên 17,5 tỷ USD, trong đó bao gồm một lượng lớn tiền và các khoản cấp vốn cho các công ty và tổ chức chính phủ.
Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp, Morgan Stanley, cùng với Goldman Sachs - năm ngân hàng lớn của Mỹ - có mức đầu tư 77,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2019.
Tổng doanh thu của JPMorgan tại Trung Quốc đã tăng 10,4% lên 21,2 tỷ USD tính đến tháng 12/2020, nhờ hoạt động kinh doanh và đầu tư.
JPMorgan đã nâng cổ phần của mình trong liên doanh chứng khoán Trung Quốc lên 71% vào cuối năm ngoái, chạy đua với Goldman Sachs để trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên có toàn quyền sở hữu.
JPMorgan cũng có kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh quản lý tài sản cũng như ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp.
Không chỉ Mỹ, các ngân hàng châu Âu như HSBC Holdings Plc có trụ sở tại London cũng định hướng tương lai sang châu Á, với kế hoạch đầu tư ít nhất 6 tỷ USD vào khu vực này, bao gồm cả Trung Quốc.
Credit Suisse Group AG đang lên kế hoạch tăng gấp đôi số lượng nhân viên cũng như doanh thu tại nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Trong khi đó, UBS Group AG dự kiến nhân đôi dấu ấn tại Trung Quốc trong vòng 3-5 năm và đang tìm cách tăng cường kiểm soát đối với đơn vị chứng khoán của tổ chức này tại Trung Quốc.
Thị trường tài chính Trung Quốc được đánh giá là có sức hút mạnh mẽ đối với các ngân hàng lớn nhất thế giới, với hàng tỷ lợi nhuận thu được từ các ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.
Tuy nhiên, các ngân hàng cũng phải đối mặt với một môi trường pháp lý được cho là thiếu chắc chắn và những vấn đề liên quan khác./.
Tin liên quan
Lãi suất tăng là một vấn đề với các thị trường mới nổi
Sau một giai đoạn cắt giảm lãi suất chưa từng có tiền lệ nhằm hỗ trợ các nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Brazil được dự đoán sẽ nâng lãi suất trong tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.








