Thị trường vàng chờ đợi cuộc tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ

10:31' - 26/09/2016
BNEWS Giá vàng không dao động nhiều trong phiên giao dịch sáng 26/9, giữa bối cảnh thị trường tập trung vào các diễn biến chính trị tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 11.
Thị trường vàng chờ đợi cuộc tranh luận trực tiếp giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cụ thể, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ) ngày 26/9, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1% lên 1.338,82 USD/ounce vào lúc 7 giờ 52 phút (giờ Việt Nam), trong bối cảnh đồng USD xuống giá so với đồng yen Nhật Bản. Cụ thể, trong phiên 26/9, đồng USD giảm 0,3% xuống 100,75 yen/USD.

Trong phiên này, thị trường đang chờ đợi cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ - bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng hòa – dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 27/9 (giờ Việt Nam), để dự đoán về kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lâu nay, giá vàng vốn khá nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston Eric Rosengren nhận định lãi suất nên được tăng dần tại thời điểm này.

Trong một thông tin có liên quan, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết, lượng vàng mà quỹ này nắm giữ đã tăng 0,03% lên 951,22 tấn vào thứ Sáu tuần trước (23/9). Tại châu Á, nhu cầu vàng vật chất cũng giảm trong tuần trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục