BNEWS Tập đoàn BYD và một số hãng xe điện nổi tiếng của Trung Quốc mới đây đồng loạt hạ giá thành sản phẩm, dẫn đến hiện tượng sụt giảm giá trị các cổ phiếu tương ứng.
BYD đã khơi lại cuộc chiến giá cả trên thị trường nội địa, nơi có hơn 100 công ty đang hoạt động và hầu hết đều đang thua lỗ. Sau khi vượt qua Tesla tại châu Âu, “gã khổng lồ” xe điện có trụ sở tại Thâm Quyến đã công bố mức giảm giá lên tới 35% cho hơn 20 mẫu xe điện và xe hybrid (xe lai chạy bằng cả pin và điện). Mức giảm lớn nhất vào khoảng 6.500 euro đối với xe sedan Seal O7, trong khi giá của chiếc xe rẻ nhất, xe tiện ích chạy bằng pin Seagull, đã giảm xuống còn 6.800 euro/chiếc.
Động thái của BYD, cũng nhằm mục đích thanh lý hàng tồn kho, đã khơi dậy sự cạnh tranh giảm giá ở Trung Quốc sau nhiều tháng lắng dịu. Điều này cho thấy tập đoàn này sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ vị thế thống lĩnh của mình trên thị trường trong nước trước mối đe dọa từ nhiều đối thủ cạnh tranh. BYD kiểm soát khoảng 30% doanh số bán xe điện tại Trung Quốc, nhưng vị thế thống trị của hãng này ngày càng bị đe dọa.
Nhờ sự bùng nổ của xe điện và trợ cấp hào phóng của chính phủ, hiện có hơn 100 nhà sản xuất xe điện đang hoạt động tại quốc gia này, tất cả đều tìm kiếm chỗ đứng trong một thị trường với 25 triệu xe bán ra, là thị trường lớn nhất thế giới nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại.
Chiến lược của BYD đã sớm được các đối thủ chính bắt chước và họ đã ngay lập tức phản ứng lại cuộc tấn công của công ty dẫn đầu thị trường. Hãng sản xuất ô tô nhà nước Changan đã công bố giảm giá 15%, trong khi thương hiệu liên minh với Stellantis là Leapmotor đã giảm giá các mẫu xe chủ lực của mình khoảng một phần ba. Phản ứng dây chuyền này khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự sụp đổ biên lợi nhuận của các công ty liên quan. Ngày 26/5, cổ phiếu của BYD giảm giá 8,3% tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), kéo theo đà sụt giảm giá cổ phiếu của các công ty xe điện khác: Geely mất 7%, Xpeng giảm 4% và cổ phiếu của Nio bị "bốc hơi" 3%.
Cuộc chiến giá cả không chỉ gây nguy cơ sụt giảm lợi nhuận, mà trong một số trường hợp còn đe dọa đến sự tồn tại của các công ty cạnh tranh với nhau bằng cách giảm giá. Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang phải chịu tình trạng dư thừa công suất rất lớn mà công ty tư vấn Alixpartners ước tính lên tới 50%. Các nhà máy của hơn 100 nhà sản xuất trên thị trường có thể sản xuất hơn 50 triệu ô tô mỗi năm, gấp đôi khả năng hấp thụ của thị trường trong nước. Không phải ngẫu nhiên mà các tập đoàn Trung Quốc lại đổ xô vào thị trường ô tô châu Âu.
Tuy nhiên, riêng châu Âu sẽ không đủ để giải quyết vấn đề dư thừa nguồn cung ô tô tại Trung Quốc - tình trạng khiến một số người bắt đầu lo ngại về nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng bất động sản (từng nhấn chìm Evergrande và các tập đoàn bất động sản lớn khác của Trung Quốc) trong lĩnh vực ô tô. Có rất nhiều điểm tương đồng. Ngoại trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, các công ty Trung Quốc đều hoạt động thua lỗ trong nhiều năm.
Cho đến nay, trợ cấp của chính phủ và hy vọng phát triển thị trường ở Trung Quốc và nước ngoài đã giúp họ duy trì hoạt động. Tuy nhiên, nếu sự hỗ trợ của nhà nước chấm dứt, sẽ có nguy cơ xảy ra phản ứng dây chuyền về sự cố.
Liệu việc BYD giảm giá mạnh có phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ô tô ở Trung Quốc? Tâm lý lo ngại dường như bắt đầu xuất hiện ngay cả trong giới chức Bắc Kinh. Vài ngày trước, tờ Financial Times đưa tin Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã cảnh báo về những rủi ro vốn có trong “cuộc cạnh tranh không kiểm soát” giữa các nhà xây dựng.
Người phát ngôn Li Chao cho biết: “Một số tập đoàn đã áp dụng chiến lược giá cực thấp, thậm chí bán dưới giá thành. Những hành vi này vượt ra ngoài ranh giới đỏ của cạnh tranh, làm méo mó cơ chế thị trường và làm suy yếu các quy tắc cạnh tranh lành mạnh” và “do đó cần có hành động khắc phục”. Những tuyên bố này dường như cũng mang tính cảnh báo đối với BYD.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoThuế quan của Mỹ: Phương thức mới, mục tiêu cũ
Tổng thống Donald Trump ngày 28/7 cho biết các mức thuế mới của Mỹ về cơ bản giống với những mức thuế mà Tòa án Tối cao đã bác bỏ là bất hợp pháp hồi đầu năm nay.
-
Phân tích - Dự báoOECD lạc quan về triển vọng kinh tế Malaysia
OECD đánh giá Malaysia duy trì tăng trưởng ổn định và có thể gia nhập nhóm quốc gia thu nhập cao giai đoạn 2028-2030, nếu đẩy mạnh cải cách tài khóa, giáo dục và quản trị.
-
Phân tích - Dự báoMỹ phát tín hiệu sắp triển khai đợt áp thuế mới
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 21/7 đã báo hiệu rằng một đợt áp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sắp được triển khai.
-
Phân tích - Dự báoKỷ nguyên mới của đầu tư mạo hiểm tại Mỹ
Ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lịch sử khi các công ty khởi nghiệp duy trì trạng thái tư nhân lâu hơn.
-
Phân tích - Dự báoLời cảnh báo của IMF trước ngày nước Anh có tân Thủ tướng
Thông điệp mà IMF gửi tới chính phủ dưới quyền ông Andy Burnham rất rõ ràng: nước Anh không đủ khả năng tăng chi tiêu công trong bối cảnh triển vọng ngân sách "đầy thách thức".
-
Phân tích - Dự báoỨng dụng AI kiến tạo đô thị thông minh, kinh tế số và xanh
Trong xu thế phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển và kiến tạo thành phố thông minh, hướng đến nền kinh tế số và xanh là yêu cầu tất yếu.
-
Phân tích - Dự báoIEA cảnh báo rủi ro đối với kinh tế toàn cầu nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị tê liệt
Giám đốc IEA Fatih Birol cảnh báo việc gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz có thể gây khó khăn cho kinh tế toàn cầu, đe dọa nguồn cung năng lượng và hàng hóa thiết yếu.
-
Phân tích - Dự báoQuyết định cấm xuất khẩu diesel của Nga gây áp lực lên thị trường nhiên liệu
Quyết định cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga trong tuần này đã làm gia tăng sức ép lên thị trường nhiên liệu toàn cầu, đẩy giá dầu diesel tăng mạnh tại cả Mỹ và châu Âu.
-
Phân tích - Dự báoFAO: Chìa khóa để tăng sức chống chịu thị trường lương thực toàn cầu
FAO cảnh báo bảo hộ thương mại có thể làm trầm trọng khủng hoảng lương thực toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh hợp tác quốc tế và thương mại mở là chìa khóa nâng cao khả năng chống chịu của thị trường.









