Thiêng liêng nghi lễ chào cờ trên quần đảo Trường Sa

06:16' - 23/01/2017
BNEWS Tiếng nhạc Quốc Ca hùng tráng vang lên cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới giữa biển đảo Tổ quốc mang lại cảm xúc thiêng liêng, đầy tự hào, khó có lời nào diễn tả nổi.
Nghi lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thường diễn ra vào các ngày thứ hai hàng tuần, những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và dịp đầu năm mới. Trong ảnh: Toàn cảnh lễ chào cờ đầu năm trên đảo Nam Yết. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Tiếng nhạc Quốc Ca hùng tráng vang lên cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Trong ảnh: Lễ thượng cờ trên đảo Sơn Ca. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Ngay sau đó quân và dân nghe 10 lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam và cùng hô vang “xin thề” đồng thanh, dứt khoát thể hiện sự quyết tâm thực hiện lời thề khiến không khí buổi lễ trở lên vô cùng thiêng liêng, xúc động và đầy tự hào. Trong ảnh: Đọc lời thề danh dự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chiến sĩ chắc tay súng đứng nghiêm trang bên cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn trong lễ chào cờ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Quân và dân trên đảo Song Tử Tây thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
>>> Trường Sa rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục