Thợ điện Thủ đô chạy đua với nắng nóng đảm bảo ổn định nguồn điện

10:06' - 03/08/2022
BNEWS Thợ điện Thủ đô đang phải chạy đua với thời gian làm việc xuyên trưa, thậm chí cả đêm để giữ nguồn điện ổn định phục vụ cho sự phát triển của thành phố và sinh hoạt của người dân.

Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến so với ngày thời tiết bình thường. Do đó, kéo theo quá tải điện các đường dây gây sự cố, chập cháy thiết bị trong các hộ gia đình nhiều hơn. Vì thế, công việc của các thợ điện Thủ đô thêm vất vả.

 

Những ngày hè, nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội có khi lên tới hơn 40 độ C. Nhưng trong những lúc nắng nóng gay gắt như vậy, người thợ điện Thủ đô vẫn thoăn thoắt leo lên cột để sửa chữa sự cố. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi vì phơi mình dưới nắng gắt để kéo dây, nối điện.

Thợ điện Thủ đô đang phải chạy đua với thời gian làm việc xuyên trưa, thậm chí cả đêm để giữ nguồn điện ổn định phục vụ cho sự phát triển của thành phố và sinh hoạt của người dân.

Theo chia sẻ của anh Hà Ngọc Hùng, Phòng Điều độ vận hành - Công ty Điện lực quận Bắc Từ Liêm, người có gần 20 năm làm trong ngành điện thì bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những người thợ điện vẫn treo mình trên ngọn cột đảm bảo cấp điện ổn định cho người dân.

Theo anh Hùng, làm việc trong nắng nóng, thợ điện không chỉ đối mặt với cái nóng của thời tiết mà còn phải hứng chịu sức nóng tỏa ra từ các thiết bị trên cột điện, trạm biến áp, hơi nóng của bê tông phả ra từ mặt đường làm nhiệt độ có thể tới 51-52 độ C.

Với thợ điện, mùa hè là một cuộc chiến với nỗi lo hệ thống điện xảy ra sự cố, mất an toàn vận hành lưới điện do quá tải vì nhu cầu sử dụng điện luôn tăng cao.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho hay, trong những ngày cao điểm nắng nóng, ngành điện càng phải tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp và một số vị trí cột xung yếu. Công nhân điện lực phải làm việc ngoài hiện trường gần như 24/24 để kiểm tra cân đảo pha.

Đồng thời, sử dụng máy chụp ảnh nhiệt để quét, rà điểm đầu nối trên lưới để kịp thời phát hiện nguy cơ sự cố, dây dẫn không đủ tải, nhằm phát hiện dấu hiệu quá tải để lập tức kéo cáp, san tải giúp vận hành hệ thống điện tuyệt đối an toàn. Khi có sự cố dù là đêm muộn, hay giữa trưa nắng những người thợ điện luôn có mặt kịp thời, nỗ lực làm việc để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh thêm, mặc dù làm việc trong bối cảnh nắng nóng, sự cố đột xuất nhưng Tổng công ty Điện lực Hà Nội quán triệt tới công nhân sửa chữa luôn đề cao tính phục vụ, thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

>>>Để chặt đứt "điệp khúc buồn" nắng nóng kèm hỏa hoạn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục