BNEWS Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/8 cho biết có thêm 2 tàu chở ngũ cốc rời khỏi cảng Biển Đen của Ukraine, nâng tổng số tàu rời nước này theo thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian lên 16 chiếc.
Thông báo nêu cụ thể tàu Fulmar S mang cờ Barbados đã rời cảng Chornomorsk của Ukraine, mang theo 12.000 tấn ngô đến tỉnh Iskenderun thuộc phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Tàu Thoe được gắn cờ Quần đảo Marshall khởi hành từ cùng một cảng và đi đến Tekirdag (Thổ Nhĩ Kỳ), mang theo 3.000 tấn hạt hướng dương.
Cũng theo thông báo, một tàu khác khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/8 để tới Ukraine mua ngũ cốc. Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine cùng ngày 13/8 cho biết 16 tàu chở tổng cộng 450.000 tấn nông sản đã rời các cảng biển Ukraine kể từ đầu tháng Tám theo thỏa thuận đảm bảo tàu thuyền qua lại an toàn. Trong một thông báo bằng video, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong vòng chưa đầy hai tuần, lượng ngũ cốc mà Ukraine đã xuất khẩu từ ba cảng tại Biển Đen đã tương đương lượng xuất đi bằng đường bộ trong cả tháng Bảy.Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều này có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lương thực hiện thời.
Ukraine hy vọng sẽ tăng xuất khẩu qua đường biển lên hơn 3 triệu tấn ngũ cốc cùng các sản phẩm nông nghiệp khác mỗi tháng trong tương lai gần. Thỏa thuận được Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc ký vào tháng 7/2022 đã cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Ukraine, sau khi hoạt động này bị đình trệ trong năm tháng vì chiến sự. Ukraine và Nga là những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn. Việc các cảng của Ukraine bị tắc nghẽn đã khiến hàng chục triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong nước, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và thậm chí bùng phát nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới./.- Từ khóa:
- Thổ Nhĩ Kỳ
- ngũ cốc từ Ukraine
- ngũ cốc
- Ukraine
Tin liên quan
Chuyến tàu ngũ cốc Ukraine đầu tiên cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ
Chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thoả thuận được Liên hợp quốc hậu thuẫn ngày 10/8 đã cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi có thông tin chuyến tàu này cuối cùng đã tìm thấy người mua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%








