Thời tiết 10 ngày tới sẽ ra sao?

14:50' - 31/12/2021
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 10 ngày tới có mưa vài nơi. Bắc Bộ đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 31/12/2021-10/01/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; từ ngày 03/01 đêm và sáng trời rét.  

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 31/12/2021-02/01/2022, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 03-04/01/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 05-10/01/2022, đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét trong ngày 05-06.

 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 31/12/2021-02/01/2022, có mưa, mưa rào rải rác, tập trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Trời rét.

Từ ngày 03-10/01/2022, có mưa vài nơi; riêng ngày 03 phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam ngày có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 31/12/2021-04/01/2022, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 05-10/01/2022, có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên

Từ đêm 31/12/2021-10/01/2022, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 31/12/2021-10/01/2022, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 31/12/2021-02/01/2022, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trời rét.

Từ ngày 03-04/01/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 05-10/01/2022, đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét trong ngày 05-06./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục