BNEWS Anh đang trải qua các đợt nắng nóng gay gắt của mùa Hè, nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán đe dọa nguồn cung nước sạch.
Anh đang trải qua các đợt nắng nóng gay gắt của mùa Hè, nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán đe dọa nguồn cung nước sạch.
Các chuyên gia dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy sẽ xuất hiện nhiều hơn do biến đổi khí hậu.
Chuyên gia cảnh báo rằng thời tiết khô nóng liên tục sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế. Vào mùa Hè, hạ tầng tại Anh phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn do nắng nóng, trong khi hoạt động nông nghiệp bị gián đoạn do thiếu nước.
Vào ngày 19/7 vừa qua, Anh đã ghi nhận ngày nóng kỷ lục khi một ngôi làng tại East Midlands của vùng England có nhiệt độ lên tới 40,3 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 38,7 độ C ghi nhận vào tháng 7/2019. Trước đó, Cơ quan thời tiết quốc gia Anh (Met Office) đã lần đầu tiên ban bố cảnh báo đỏ do nóng cực đoan.
Trong thời tiết khô nóng gay gắt, cháy rừng đã bùng phát tại nhiều khu vực. Lực lượng cứu hỏa London gọi ngày 23/8 vừa qua là "ngày bận rộn nhất kể từ Thế chiến thứ II", khi các nhân viên cứu hỏa phải ứng phó với 1.146 sự cố cháy nổ trên khắp thủ đô. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 40 ngôi nhà và cửa hàng. Tiết trời nắng nóng cũng gây gián đoạn hoạt động giao thông, khi một số tuyến đường sắt phải tạm đóng cửa và công ty đường sắt yêu cầu hạn chế tốc độ.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Grant Shapps nhấn mạnh các tuyến đường sắt được xây dựng từ thời Nữ hoàng Victoria không được thiết kế để chống chịu nhiệt độ cao. Anh sẽ mất nhiều năm mới có thể thay thế được hạ tầng phù hợp.
Trong khi đó, nắng nóng cực đoan cũng khiến mạng lưới điện của Anh chịu nhiều áp lực. Đến cuối thế kỷ này, việc sử dụng điều hòa không khí có thể tăng mức tiêu thụ điện của Anh thêm 15% trong mùa Hè.
Nhà phân tích năng lượng tại Watt Logic, Kathryn Porter cảnh báo xu hướng nắng nóng càng nhiều sẽ khiến lưới điện trong mùa Hè chịu áp lực tương đương mùa Đông. Hiện Anh chưa có đủ hạ tầng để ứng phó với những đợt nắng nóng kiểu này.
Vào giữa tháng 8, nhà chức trách đã chính thức tuyên bố tình trạng hạn hán trên khắp vùng England rộng lớn, đồng thời hạn chế sử dụng nước tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và khô hạn. Lần gần đây nhất vùng England trải qua hạn hán là vào năm 2018.
Khu vực này đang hứng chịu mùa Hè khắc nhiệt, với tháng 7 khô hạn nhất kể từ năm 1935. Theo Cơ quan Môi trường Anh, trong tháng này, phần lớn các khu vực đều có lượng mưa thấp ở mức bất thường. Tháng 7 vừa qua cũng là tháng thứ 5 liên tiếp England ghi nhận lượng mưa dưới trung bình.
Mike Rivington, nhà khoa học của Viện James Hutton, khẳng định hạn hán là dấu hiệu cảnh báo rằng vấn đề nước cần được xem xét kỹ lưỡng, trong bối cảnh hạn hán để lại hậu quả đối với tự nhiên và cuộc sống của con người.
Sự đa dạng sinh học, đặc biệt là những sinh vật siêu nhỏ giúp đất đai màu mỡ, có khó thể phục hồi, ảnh hưởng đến năng suất trong trồng trọt của năm sau. Đặc biệt, biến đổi khí hậu sẽ khiến hạn hán xuất hiện thường xuyên hơn, kéo theo năng suất nông nghiệp giảm sâu, đẩy giá lương thực lên cao.
Thời tiết cực đoan là một dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo thường niên về khí hậu Anh vào năm 2021 của Met Office, mực nước biển đang dâng cao hơn trên khắp nước Anh, trong khi mỗi năm nước này lại ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình.
Điều này cho thấy tác động của việc nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên đối với khí hậu tại Anh, một lần nữa khẳng định biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của tương lai, mà đang trực tiếp ảnh hưởng đến điều kiện sống hiện nay. Mùa Hè này chính là minh chứng rõ ràng nhất và dự kiến tình trạng này sẽ còn kéo dài.
Tác động của biến đổi khí hậu sẽ không chỉ dừng lại ở thu hoạch vụ mùa. Mưa lớn sẽ cản trở hoạt động khai thác mỏ, ảnh hưởng đến giá tiêu dùng, trong khi những đợt lạnh bất chợt sẽ làm tăng chi phí sưởi ấm.
Nắng nóng và hạn hán là nguyên nhân khiến mạng lưới giao thông phải ngừng vận hành, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, làm chậm tiến độ các dự án xây dựng, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giảm năng suất lao động.
Theo chuyên gia Kamiar Mohaddes của Trường Kinh doanh Cambridge, quan điểm cho rằng các quốc gia ôn đới sẽ tránh được hệ quả kinh tế của biến đổi khí hậu là không hợp lý.
Các nhà khoa học đã kêu gọi tăng thêm hành động ở cấp toàn cầu, giảm khí thải về mức trung hòa để ổn định khí hậu./.
- Từ khóa:
- biến đổi khí hậu
- anh
- kinh tế anh
Tin liên quan
Kinh tế Đức tăng trưởng tốt hơn ước tính trong quý II/2022
Cơ quan Thống kê liên bang Đức (Destatis) ngày 25/8 công bố số liệu điều chỉnh chính thức cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng nhẹ trong quý II/2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.









