BNEWS Dự báo thời tiết từ chiều tối 29/9 đến hết đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến chiều 29/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Từ chiều tối 29/9 đến hết đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn giảm ở Bắc Bộ sẽ giảm từ 1/10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Kon Tum.
Đêm 28, rạng sáng 29/9, tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to như: Đồng Tâm 78,2mm, Thủy Văn Bắc Quang 118,1mm...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong sáng 29/9, Hà Giang tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 60mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện: Bắc Quang, Bắc Mê, Vị Xuyên, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Yên Minh.
Cùng thời gian trên, tỉnh Kon Tum có mưa vừa đến mưa to như: Đắk Mốt 77mm, Ngọk Tụ 24,6mm,... Trong sáng 29/9, tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 30mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện: Đắk Tô, Ngọc Hồi.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Tin liên quan
Dự báo thời tiết ngày mai 29/9: Hà Nội có mưa rào và dông, trời mát
Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBiến đổi khí hậu - Phép thử đối với nền kinh tế Anh
Từ những trang báo cáo về môi trường, biến đổi khí hậu đã bước vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo mưa lớn trên 100mm trong 3 giờ tại nhiều khu vực
Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu16 giờ ngày 31/7, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8565/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ
Khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuSiêu bão DOLPHIN di chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc)
Thông tin về siêu bão DOLPHIN, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, siêu bão này di chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 31/7: Cả nước mưa dông diện rộng
Ngày và đêm 31/7, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La và Tuyên Quang
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Sơn La và Tuyên Quang tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo mưa dông kèm lốc sét tại Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ
Cảnh báo từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 30/7, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực nói trên, lan ảnh hưởng sang các khu vực lân cận
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuSiêu bão DOLPHIN đạt cấp 17, cảnh báo gió mạnh trên Biển Đông
Sáng 30/7, vị trí siêu bão DOLPHIN ở vào khoảng 16.4 độ Vĩ Bắc - 165.8 độ Kinh Đông, Đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.











