BNEWS Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Hãng thông tấn quốc gia Argentina (Telam) Bernada Llorente đã tiến hành hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai bên.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 24/4, nhân chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang và Chủ tịch Hãng thông tấn quốc gia Argentina (Telam) Bernada Llorente đã tiến hành hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai bên.
Phát biểu tại buổi hội đàm, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang gửi lời chúc mừng bước phát triển mới của mối quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Telam, đồng thời khẳng định thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ là nền tảng để hai hãng chính thức tiến hành trao đổi thông tin, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, tăng cường kết nối, giao lưu giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Argentina ngày càng phát triển.
Theo Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, trong bối cảnh thế giới đã và đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn nạn tin giả, các hãng thông tấn đều đang đứng trước nhu cầu phải đổi mới để có thể đáp ứng sự thay đổi hết sức nhanh chóng của thông tin.
Việc các hãng thông tấn tăng cường hợp tác, chia sẻ khó khăn chung chính là mục tiêu hướng tới trong thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Telam. Trên cơ sở thỏa thuận đã được nhất trí, hai hãng sẽ triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác như: trao đổi thông tin, chú trọng các sản phẩm thông tin đa phương tiện; hỗ trợ phóng viên tác nghiệp; và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hoạt động trao đổi nghiệp vụ.
Đề cập đến việc TTXVN đang đẩy mạnh các loại hình truyền thông đa phương tiện, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho biết hiện TTXVN đã phát triển các sản phẩm thông tin để đăng phát trên tất cả các nền tảng internet hiện có; đồng thời từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất thông tin để giảm bớt nhân lực, chi phí.
Bà Vũ Việt Trang bày tỏ tin tưởng rằng bằng cầu nối thông tin, TTXVN và Telam sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam - Argentina trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và kết nối giữa các địa phương; góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, trong năm 2023, hai hãng thông tấn sẽ có những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyến thông tin kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Về phần mình, Chủ tịch Telam Bernada Llorente cho biết bà luôn ấn tượng với đất nước, con người và những thành tựu kinh tế của Việt Nam sau hai chuyến thăm tới đất nước tươi đẹp ở khu vực Đông Nam Á.
Chủ tịch Llorente khẳng định Việt Nam luôn là một đối tác ưu tiên quan trọng của Argentina ở khu vực châu Á và với tư cách là hãng thông tấn quốc gia, Telam luôn chủ động thực hiện các thông tin về Việt Nam tới độc giả trong nước.
Thể hiện sự vui mừng khi hai hãng thông tấn ký kết thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ, Chủ tịch Telam Bernada Llorente nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ tiếp tục đặt nền móng cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong hoạt động báo chí, hướng tới tối ưu hóa thông tin cho hai hãng thông tấn, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Thành lập năm 1945, Telam là hãng thông tấn lớn nhất Mỹ Latinh và có số lượng các sản phẩm báo chí bằng tiếng Tây Ban Nha lớn thứ hai trên thế giới./.
Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc Petr Fiala tham quan trưng bày ảnh của TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala tham quan những hình ảnh tiêu biểu về hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,













