Thông tin Brexit khiến chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

09:33' - 21/10/2019
BNEWS Theo luật, nếu Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit mới trong ngày 19/10, Thủ tướng Johnson sẽ phải đề nghị EU hoãn Brexit đến cuối tháng 1/2020.

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều vào lúc mở cửa ngày giao dịch 21/10 sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson không thành công trong việc phá vỡ thế bế tắc của tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của nước này, trong khi sự chú ý đang chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhật Bản diễn ra từ tuần này.

Vào lúc mở cửa ngày giao dịch 21/10, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,25% lên 22.548,50 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,14% xuống còn 2.933,90 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) giảm 19,10 điểm xuống còn 6.630,60 điểm và chỉ số Kospi tăng 0,22% lên 2.065,28 điểm.

Trước đó, ngày 20/10, với tỷ lệ 322 phiếu thuận và 306 phiếu chống, Hạ viện Anh đã ủng hộ một đề xuất do cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ Oliver Letwin soạn thảo, theo đó không tiến hành bỏ phiếu trong ngày 19/10 về thỏa thuận Brexit mới đạt được giữa Thủ tướng Johnson và các nhà lãnh đạo EU ngày 17/10 vừa qua cho đến khi toàn bộ dự luật về Brexit được chính thức thông qua.

Theo luật, nếu Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit mới trong ngày 19/10, Thủ tướng Johnson sẽ phải đề nghị EU hoãn Brexit đến cuối tháng 1/2020. Tuy nhiên, nếu toàn bộ dự luật chính thức về Brexit được quốc hội thông qua, ông Johnson vẫn có thể thực hiện Brexit đúng hạn chót 31/10.

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10, VN - Index giảm nhẹ 0,62 điểm xuống 989,2 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 174,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.540,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 165 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 0,59 điểm xuống 105,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 26,3 triệu đơn vị, tương ứng trên 311 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 60 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục