BNEWS Ngày 30/11, Bộ An ninh nội địa Mỹ khẳng định thủ phạm trong vụ tấn công tại trường Đại học Ohio khiến 11 người bị thương không có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.
Theo Bộ trưởng Jeh Johnson, mặc dù nghi phạm Abdul Razak Ali Artan đã từng bày tỏ sự ủng hộ đối với Hồi giáo cực đoan trên mạng xã hội và kênh thông tin Amaq liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng gọi tên này là một "chiến binh IS", kết quả điều tra không cho thấy bằng chứng về sự liên hệ trực tiếp giữa Artan với tổ chức khủng bố. Do đó, các nhân viên điều tra hiện tại kết luận rằng hung thủ vụ tấn công là một cá nhân tự cực đoan hóa.
Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng hành động của Artan chịu ảnh hưởng từ tư tưởng bạo lực cực đoan của Anwar al-Awlaki, một phần tử thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda, hay IS.
Phát biểu họp báo ngày 30/11, đặc vụ Angela Byers của FBI cho biết công tác điều tra sẽ tiếp tục đi theo hướng này. Theo bà Byers, hiện có nhiều tình tiết chưa được làm rõ như Artan lên kế hoạch cho vụ tấn công từ khi nào và lên kế hoạch như thế nào.
Trong khi đó, Sở Cảnh sát thành phố Columbus cho rằng nghi phạm hành động đơn độc và không có đồng phạm trong vụ việc.
Vụ tấn công tại Đại học Ohio xảy ra ngày 28/11, hung thủ đã lái chiếc xe SUV màu đỏ tông vào đám đông sinh viên, sau đó nhảy ra khỏi xe và dùng dao tấn công họ. Tên này sau đó đã bị một cảnh sát bắn hạ. Hiện 8 trong số 11 người bị thương đã được xuất viện.
Nghi phạm Artan, 18 tuổi, người Mỹ gốc Somalia, đến Mỹ năm 2014, là sinh viên của Đại học Ohio và là một tín đồ Hồi giáo. Đối tượng này từng phàn nàn về việc thiếu phòng thờ tại trường đại học và chỉ trích tâm lý bài Hồi giáo ở Mỹ.
Truyền thông sở tại đưa tin, ngay trước vụ tấn công, Artan đã đăng một bình luận chống nước Mỹ lên tài khoản Facebook của mình. Trong đó, đối tượng này tuyên bố người Mỹ sẽ không được "thảnh thơi" cho đến khi người Hồi giáo có được hòa bình.
>>>IS tuyên bố đứng sau vụ tấn công tại Đại học Ohio
Tin liên quan
IS tuyên bố đứng sau vụ tấn công tại Đại học Ohio
Một kênh thông tin liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố đối tượng gây ra vụ tấn công tại trường Đại học Ohio khiến 11 người bị thương là một "chiến binh" của tổ chức này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












