BNEWS Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có thông tin phản hồi về những tố cáo của người nhà bệnh nhân.
Liên quan đến vụ người nhà tố bệnh viện không cho chuyển viện khiến bệnh nhân tử vong, chiều 14/9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có thông tin phản hồi về những tố cáo của người nhà bệnh nhân N.D.H (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).
Trước đó, trên tài khoản facebook Lily HM, một Việt kiều Mỹ, mẹ của bệnh nhân N.D.H tố cáo các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã “bỏ mặc” bệnh nhân N.D.H khi H bệnh rất nặng (viêm tụy hoại tử).Ngoài ra, theo mẹ bệnh nhân, trong 23 ngày điều trị tại đây bệnh nhân N.D.H cũng không được lọc máu thường xuyên, sử dụng các thiết bị y tế cũ kỹ, không đảm bảo.
Chưa hết, mẹ của bệnh nhân còn cho rằng dù người nhà đã mua thuốc điều trị từ Mỹ nhưng Bệnh viện Chợ Rẫy từ chối và người nhà bệnh nhân đã hai lần xin chuyển viện sang Mỹ điều trị nhưng Bệnh viện gây khó dễ, chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục khiến bệnh nhân N.D.H tử vong sau đó.
Về những thông tin này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quyết Tiến cho biết, ngày 5/8, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân N.D.H từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với chẩn đoán viêm tụy cấp. Trong 2 ngày 5 - 6/8, bệnh nhân được điều trị tại khoa Tiêu hóa với các chỉ định như: Nhịn ăn, bù dịch, theo dõi các biến chứng.Đến trưa 6/8, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu vì bị suy hô hấp, cần thở máy. Lúc này diễn tiến bệnh của H đã chuyển sang viêm tụy hoại tử, ngay lập tức bệnh nhân được lọc máu, điều trị kháng sinh, kháng nấm và nuôi ăn qua đường tĩnh mạch lẫn ống nuôi ăn.
Tuy nhiên, tình trạng viêm tụy của bệnh nhân ngày càng nặng hơn với các biểu hiện như: Phù viêm toàn thân không thuyên giảm, thở máy liên tục, bụng chướng phải nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.
Ngoài ra, bệnh nhân bị suy thận không hồi phục, phải lọc máu thường xuyên. Qua chụp CT scan bụng, các bác sỹ nhận thấy mô tụy của bệnh nhân bị hoại tử ngày càng nặng.
Đến ngày 27/8, bệnh nhân có dấu hiệu mất máu cấp, phim chụp CT scan cho thấy mô tụy bị hoại tử gần như toàn bộ. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành mời hội chẩn các chuyên khoa và bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng nhận định nguy cơ tử vong rất cao.Được sự đồng ý của người nhà, ca phẫu thuật kéo dài từ 21 giờ ngày 27/8 đến 0 giờ 30 phút ngày 28/8, các bác sỹ đã lấy ra khoảng 2.500ml máu và dịch, đặt dẫn lưu ổ bụng.
Sau mổ bệnh nhân vẫn sốc nặng, huyết áp không nâng được, không đáp ứng với bù máu, dịch. Bệnh viện báo cho gia đình về khả năng tử vong và gia đình đã xin đưa bệnh nhân về để lo hậu sự.
Đáng chú ý, trong quá trình bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, mặc dù đã được các bác sỹ giải thích cặn kẽ nhưng người nhà bệnh nhân vẫn xin được gửi thuốc từ Mỹ về để điều trị và hai lần xin chuyển viện.Phó Giáo sư Trần Quyết Tiến cho hay, Bệnh viện sẵn sàng hợp tác để bệnh nhân chuyển viện nhưng do người nhà không thể xin được visa nên bệnh nhân vẫn được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Về vấn đề nhận thuốc từ Mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy từ chối vì tất cả các loại thuốc, máy móc mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã sử dụng cho bệnh nhân là những loại thuốc, máy móc tiên tiến, hiện đại nhất, giống như phác đồ điều trị mà các nước tiên tiến trên thế giới đang sử dụng. Hơn nữa, thuốc được sử dụng trong Bệnh viện phải là các loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
"Trong 23 ngày bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tập trung những nhân lực, vật lực tốt nhất để cứu chữa nhưng không cứu được bệnh nhân do bệnh quá nặng. Chúng tôi cũng chia sẻ với thân nhân người bệnh về mất mát của gia đình", bác sỹ Trần Quyết Tiến chia sẻ. Được biết, tổng chi phí điều trị của bệnh nhân N.D.H sau 23 ngày nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 660 triệu đồng, trung bình 29 triệu đồng/ngày. Do bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí điều trị đều do gia đình chi trả. Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương xác minh và xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 27/9./.Tin liên quan
Xác minh thông tin "Xin đi Mỹ điều trị, bệnh viện gây khó làm bệnh nhân tử vong"
Trước thông tin về trường hợp bệnh nhân bị tử vong do xin đi Mỹ điều trị mà bệnh viện gây khó dễ, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương xác minh thông tin sự việc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong chăn nuôi
Ngày nay, thị trường và xã hội đặt ra những yêu cầu mới với vật nuôi là phải được chăm sóc phù hợp, hạn chế đau đớn, sợ hãi và stress, được nuôi dưỡng trong điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh học
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ: Phường Hòa Bình đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, điều hành
Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai trên nhiều nền tảng, từ sinh hoạt chi bộ, hội nghị chuyên đề đến hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, Zalo OA, fanpage.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số tạo chuyển biến trong thi hành án dân sự
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, THADS tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tham mưu, Tổ giúp việc và ban hành hơn 26 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai.
-
Kinh tế xã hộiKhách du lịch tăng mạnh, khách sạn Hà Nội vẫn phải tìm thêm nguồn cầu
Du lịch Hà Nội duy trì đà tăng trưởng, nhưng nguồn cung khách sạn, nhất là phân khúc cao cấp, tiếp tục mở rộng khiến doanh nghiệp phải tìm thêm nguồn khách để kinh doanh hiệu quả.
-
Kinh tế xã hộiAPEC 2027 mở đường đưa Phú Quốc lên bản đồ du lịch MICE quốc tế
Với cú hích từ APEC 2027 và dòng vốn lớn vào hạ tầng, Phú Quốc đang có thêm điều kiện để mở rộng thị trường khách MICE, nâng vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp gắn bảo vệ nguồn lợi thủy sản với sinh kế, du lịch
Với những thành công bước đầu của các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch, UNDP/GEF SGP sẽ nghiên cứu, sẵn sàng ủng hộ giai đoạn mới của dự án.
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Đột phá để tăng sức cạnh tranh
Muốn trở thành cực tăng trưởng du lịch, Đà Nẵng không chỉ cần đón nhiều khách mà phải tạo ra giá trị cao từ mỗi lượt khách; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa với du lịch miền Trung.
-
Kinh tế xã hộiĐiều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh).
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm
Các chuyên gia trong ngành du lịch nêu rõ, mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm là yêu cầu thiết yếu của ngành du lịch.










