Thông tin vụ giám đốc doanh nghiệp ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
Theo Công an tỉnh Cà Mau , Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mỹ phẩm N-Collagen, địa chỉ khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau do bà Trần Thị Bích Ngân (23 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau) làm giám đốc và ông Trần Thái Nguyên (37 tuổi, anh ruột của Ngân) làm quản lý kho hàng.
Vào khoảng 12 giờ ngày 9/10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau và các ngành chức năng phát hiện ông Mã Cáo, (70 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau), là người làm thuê cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mỹ phẩm N-Collagen,, sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 69B1-255.83 chở 2 thùng mỹ phẩm (đã thành phẩm) từ kho của công ty ra ngoài.
Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản ( ở khu vực bên ngoài kho) vì phát hiện 2 thùng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ.
Làm việc với lực lượng chức năng, ông Mã Cáo khai nhận là chuyển 2 thùng hàng trên đến thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để giao cho một người tên là Trang. Trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ đang lập biên bản và yêu cầu người quản lý kho là Trần Thái Nguyên hợp tác để kiểm tra kho thì bà Trần Thị Bích Ngân đến và cùng với 7 người (chưa xác định được danh tính) từ trong kho của công ty có hành động xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ, ngăn chặn không cho lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng; sau đó những người này đã khóa cửa kho và lên xe ô tô bỏ đi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an phường 6, thành phố Cà Mau trực tiếp đến nhà bà Trần Thị Bích Ngân, mời bà Ngân đến cơ quan Công an làm việc, nhưng bà Ngân không có ở nhà. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã mời ông Trần Thái Nguyên về Cơ quan Công an để làm việc và ông Trần Thái Nguyên đã thừa nhận 2 thùng hàng trên được lấy từ kho của công ty ra ngoài và công ty là do bà Ngân làm Giám đốc. Do người của công ty bất hợp tác, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tiến hành lập biên bản mở kho của công ty để kiểm tra.Lực lượng chức năng đã niêm phong tạm giữ 186 kiện (mỗi kiện bằng giấy carton, dài từ 50 - 70 cm, rộng từ 30 - 50 cm, cao từ 30 - 40 cm) gồm: nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, tem “chống hàng giả”, dụng cụ dùng để sang chiết, pha chế, đóng gói mỹ phẩm và mỹ phẩm đã thành phẩm của công ty.
Đồng thời, lực lượng chức năng còn thu giữ một thau nhựa chứa mỹ phẩm đang pha chế (trọng lượng 10,2 kg), 3 can nhựa chứa dung dịch dùng để pha chế mỹ phẩm (trọng lượng 27 kg), 70 bao bì bằng giấy carton có in tên công ty (chưa qua sử dụng).
Hiện, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Gần 2 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Hải Phòng
20:22' - 14/08/2018
Đoàn công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật, đưa về Chi cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng để kiểm đếm, xác minh, xử lý theo qui định của pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ thị tăng cường chống buôn lậu hàng dược phẩm, mỹ phẩm
19:27' - 19/06/2018
Chỉ thị nêu rõ, tình hình buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu... vẫn đang diễn ra rất phức tạp.
-
Xe & Công nghệ
Đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo
20:40' - 12/06/2018
Lý do các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.
-
Kinh tế & Xã hội
Thu giữ hàng nghìn chai sữa tắm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
18:34' - 07/06/2018
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều cuộn tem, nhãn mác các loại, bên cạnh là hàng nghìn chai nhựa là sữa tắm, mỹ phẩm có dấu hiệu làm giả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý các trường hợp dạy thêm sai quy định
19:11'
Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm liên quan đến một số giáo viên thuộc các trường trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
18:10'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 4,2kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không
17:29'
Ngày 29/4, Cục Hải quan cho biết, vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 4.2 kg ma tuý loại MDMA qua đường hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị phạt 6 năm tù trong vụ điện mặt trời
12:05'
Sáng 29/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về điện mặt trời.
-
Kinh tế và pháp luật
TSMC có thể bị phạt hơn 1 tỷ USD vì cung cấp chip cho Huawei
07:30'
Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra hoạt động của nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới này cho Sophgo, một công ty thiết kế chip có trụ sở tại Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 4 bị can "chạy án" trong vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả
22:06' - 28/04/2025
Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can "chạy án" trong vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Châu Thành
19:06' - 28/04/2025
Trần Phú Hào (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vừa bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Thẻ nhập cảnh số của Thái Lan giúp cải thiện khả năng sàng lọc tội phạm
15:25' - 28/04/2025
Thẻ nhập cảnh số Thái Lan (TDAC) mới, thay thế thẻ giấy TM6 từ ngày 1/5, sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho du khách, đồng thời giúp cải thiện việc sàng lọc tội phạm xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng, tránh bị lừa đảo khi tìm việc làm trên mạng xã hội
12:27' - 28/04/2025
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, do nhu cầu việc làm tăng cao, nhiều người dân đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.