BNEWS Đây là hai công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố thực hiện theo cơ chế đặc thù.
Sáng 3/7, Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lễ thông xe cầu vượt bằng thép vào ga quốc tế, quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám.
Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết, dự án cầu vượt vào ga quốc tế, quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt tiến độ 2 tháng, trong khi cầu vượt tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng đã đáp ứng yêu cầu, phấn đấu rút ngắn hơn so với kế hoạch.Tuy nhiên, hiện đang vướng công tác giải phóng mặt bằng (Bệnh viện 175– Bộ Quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng nên chưa thể khởi công nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám).
Đây là hai công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố thực hiện theo cơ chế đặc thù, được thi công trong đô thị, tại nút giao thông với lưu lượng phương tiện đi lại rất lớn nên trong quá trình thi công đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.Đối với việc giải quyết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Văn Tám cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai một số dự án như dự án mở rộng đường Đào Duy Anh và Hoàng Minh Giám, đã được phê duyệt, dự kiến khởi công trong năm 2017.
Cụ thể là dự án cải tạo nút giao đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà đã được phê duyệt, UBND quận Tân Bình đang thực hiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng; dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (đã được phê duyệt, đang triển khai thiết kế, dự kiến khởi công trong năm 2017.
Dự án đường nối từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Trường Chinh, đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư, hiện UBND thành phố đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng xem xét về hướng tuyến.
Tuy nhiên sau khi tổ chức thông xe 2 dự án nói trên đã thể hiện nhiều bất cập cần phải nhanh chóng nghiên cứu giải pháp để tăng hiệu quả của dự án.Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, việc xây dựng cầu vượt thép chỉ mới giúp ô tô đi từ đường Trường Sơn vào ga quốc tế, quốc nội chứ chưa giải quyết được hướng xe ô tô từ sân bay đi ra chiều ngược lại.
Vào thời gian cao điểm, khi lượng xe ô tô xếp đầy khu vực được phép đậu xe trong ga quốc tế, quốc nội (đưa, đón khách), nguy cơ ùn ứ trong khu vực nhà ga vẫn chưa được loại bỏ.
Còn tại dự án cầu vượt thép nút giao Phạm Văn Đồng- Nguyễn Kiệm- Nguyễn Thái Sơn- Hoàng Minh Giám do chỉ mới thông xe nhánh Nguyễn Thái Sơn- Hoàng Minh Giám nên việc giải quyết ùn tắc tại đây chưa được như ý muốn.Cụ thể, lưu lượng phương tiện vào giờ cao điểm nhánh đường Nguyễn Thái Sơn vào Hoàng Minh Giám (để ra đường Hồ Văn Huê, Phổ Quang, về trung tâm thành phố) không căng thẳng.
Ngược lại, áp lực lưu thông từ đường Nguyễn Kiệm (hướng lưu thông từ huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp) ra đường Hoàng Minh Giám và từ đường Phạm Văn Đồng ra khu vực sân bay, đường Trường Sơn lại vô cùng lớn.Hệ quả là mặc dù thông xe nhánh Nguyễn Thái Sơn- Hoàng Minh Giám nhưng xung đột vẫn xảy ra ngay tại nút giao giữa đường Phạm Văn Đồng- Nguyễn Kiệm. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn rất vất vả phân luồng, điều tiết giao thông.
Dự án cầu vượt thép nút giao Trường Sơn- đường nối Tân Sơn Nhất- Bình Lợi- Vành đai ngoài có 2 nhánh cầu, trong đó nhánh 1 từ đường Trường Sơn đi ga quốc tế dài 303,8m, rộng 7,5m; nhánh 2 từ giao với nhánh 1 rẽ vào ga quốc nội dài 153,8m, rộng 7,5m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 242 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn- Nguyễn Kiệm (tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng) sẽ xây dựng cầu vượt dạng chữ “N” gồm 3 nhánh.Cụ thể, nhánh 1 theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám (dài 367,7m), nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám về đường Nguyễn Thái Sơn (dài 362,82m) và nhánh 3 theo hướng đường Nguyễn Kiệm về đường Nguyễn Thái Sơn./.
Tin liên quan
Thông xe cầu nối Đại lộ Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Văn Cừ
Dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được xác định vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên; gắn với xây dựng thị trường lành mạnh, nâng cao chất lượng hàng hóa.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy
Niềm tin đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và tham gia vào thị trường trong nước cũng như quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang khơi thông nguồn lực đất đai từ vai trò tòa án
Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị “Khơi thông nguồn lực đất đai tại An Giang - Vai trò của cơ quan xét xử”.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học mới phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo
Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
-
Kinh tế Việt NamSiết chất lượng, minh bạch nguồn gốc sầu riêng xuất khẩu
Năm 2026, diện tích sầu riêng toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến đạt khoảng 45.550 ha, sản lượng trên 310.000 tấn, thuộc nhóm địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm thủ tục, tăng hiệu quả đầu tư
Việc tích hợp không chỉ nhằm thu gọn đầu mối quản lý mà quan trọng hơn là tổ chức lại nhiệm vụ và nguồn lực theo hướng tập trung, hạn chế trùng lặp, phân tán...
-
Kinh tế Việt NamChủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045
Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045. Hiện nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn khi triển khai các dự án hạ tầng.
-
Kinh tế Việt NamÁp lực cung ứng điện trước mục tiêu tăng trưởng hai con số
Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi hệ thống điện phải mở rộng nhanh nguồn và lưới, nâng cao tính linh hoạt khi vận hành.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/2025/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.













