Thủ đô Jakarta ban bố tình trạng khẩn cấp về rác thải

10:19' - 16/10/2025
BNEWS Thủ đô Jakarta đã rơi vào tình trạng khẩn cấp rác thải, buộc chính quyền phải hành động khẩn trương nhằm giảm lượng rác phát sinh và tăng tốc xử lý bằng công nghệ thân thiện môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, thủ đô Jakarta đã rơi vào tình trạng khẩn cấp rác thải, buộc chính quyền địa phương và các cơ quan trung ương phải hành động khẩn trương nhằm giảm lượng rác phát sinh và tăng tốc xử lý bằng công nghệ thân thiện môi trường.

Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq cho biết quyết định trên được ký ngày 14/10 theo Quy định Tổng thống số 109 năm 2025 về quản lý rác thải đô thị và chuyển đổi rác thành năng lượng tái tạo dựa trên công nghệ xanh. Quy định trao quyền cho Bộ trưởng Môi trường xác định và công bố tình trạng khẩn cấp rác thải tại các địa phương có nguy cơ vượt ngưỡng kiểm soát.

 

Bộ trưởng Hanif Faisol Nurofiq nêu rõ: “Jakarta đã rơi vào tình trạng khẩn cấp rác thải và tôi đã ký quyết định về vấn đề này theo đúng thẩm quyền được giao”. Ông cho biết thành phố Bandung cũng đang đối mặt tình trạng tương tự và chính quyền tỉnh Tây Java cần có biện pháp khẩn cấp.

Theo quy định, việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm thúc đẩy phát triển các cơ sở xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, Jakarta và khu vực Đại Bandung hiện vẫn chưa nằm trong danh sách 7 dự án “rác thành năng lượng” (PSEL) do Bộ Môi trường trình lên Tập đoàn năng lượng quốc gia Danantara, do chưa đáp ứng đủ điều kiện về quỹ đất và nguồn nước cho vận hành.

Số liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về quản lý rác (SIPSN) cho thấy Jakarta thải ra khoảng 8.600 tấn rác mỗi ngày trong năm 2023, tương đương hơn 3,14 triệu tấn mỗi năm. Trong khi đó, tỉnh Tây Java thải ra hơn 8 triệu tấn rác/năm, tương đương 22.019 tấn/ngày, trong đó thành phố Bandung thải ra 1.609 tấn, huyện Bandung là 1.301 tấn và huyện Tây Bandung là 742 tấn .

Bộ trưởng Nurofiq cho biết dù đóng vai trò then chốt, song chương trình PSEL chỉ có thể xử lý được khoảng 33.000 tấn rác mỗi ngày, trong khi tổng lượng rác toàn quốc lên tới 143.000 tấn/ngày. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn phải tìm cách xử lý hơn 100.000 tấn mỗi ngày còn lại, thông qua việc kết hợp với chương trình RDF (nhiên liệu thay thế từ rác) cho ngành xi măng, cũng như xây dựng thêm các cơ sở xử lý quy mô vừa và nhỏ trên khắp cả nước”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục