Thu giữ 42 tấn hạt cà phê cùng số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
Sáng 12/12, thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 42 tấn hạt cà phê cùng hơn 4.900 hộp mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, nước hoa, khẩu trang, túi xách… không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 11/12, trong lúc tuần tra trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên, khi đến khu vực ấp thuộc Phú Hiệp, xã An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-043.43 do tài xế Nguyễn Tiền Phương (sinh năm 1977, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở 350 bao tải không nhãn mác, bên trong có chứa 21 tấn hạt cà phê.
Khoảng 10 phút sau đó, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67C-039.80 do tài xế Nguyễn Trương Thúc Định (sinh năm 1984, trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển chở 350 bao không nhãn mác, bên trong có chứa 21 tấn hạt cà phê. Tại thời điểm kiểm tra, 2 tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật và phương tiện; đồng thời, bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên xử lý theo đúng quy định. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 10/12, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú (An Giang) tiến hành kiểm tra điểm vận chuyển hàng hóa thuộc Công ty chuyển phát nhanh J&T trên địa bàn ấp An Thạnh, thị trấn An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) do Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1990, trú tại thị trấn An Phú) là người đại diện. Quá kiểm tra, Tổ công tác phát hiện nhiều thùng, bao hàng ký gửi, bên trong chứa hơn 4.900 hộp mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, nước hoa, khẩu trang, túi xách,... có nhãn mác nước ngoài. Trị giá hàng hóa hơn 300 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Trí không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật và bàn giao Công an huyện An Phú tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định./.Tin liên quan
-
Thị trường
Kiểm soát chặt hàng hóa liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng
16:06' - 09/12/2021
UBND Tp.Hồ Chí Minh dự báo, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến hết sức phức tạp.
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai triệt phá chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin
07:46' - 09/12/2021
Công an huyện Văn Bàn, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 121Q; bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma tuý.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang bắt 3 xe tải vận chuyển hàng hóa nước ngoài, không rõ nguồn gốc
08:42' - 05/12/2021
Ngày 4/12, thông tin từ Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, Tổ liên ngành vừa bắt quả tang 3 ô tô tải vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ lượng ma túy trị giá hơn 20 triệu USD
19:02' - 25/11/2021
Cơ quan Hải quan Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) mới đây đã thu giữ khoảng 145kg chất bột nghi là cocaine và khoảng 20kg chất nghi là ma túy đá.
-
Kinh tế và pháp luật
An giang khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan vụ án buôn lậu hơn 1,3 tấn hàng hóa
08:04' - 24/11/2021
Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ký quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Vàng-đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn hàng hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Sản phẩm đạt chứng nhận Halal: Cơ hội để hàng Việt tiếp cận thị trường Hồi giáo
13:06'
Halal không chỉ là giấy thông hành mà là một cơ chế sàng lọc, buộc doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, chuẩn hóa quy trình và đầu tư nghiêm túc cho giá trị thực của sản phẩm.
-
Thị trường
Quà Tết từ dừa sáp hút khách nhờ xu hướng tiêu dùng xanh
12:41'
Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, các sản phẩm chế biến từ dừa sáp - đặc sản bản địa của tỉnh Vĩnh Long đang được thị trường rất ưa chuộng.
-
Thị trường
WinMart đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2026
09:24'
WinMart/WinMart+/WiN đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với danh mục phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau.
-
Thị trường
Thịt gia súc được giá, nông dân thêm niềm vui đón Tết
08:30'
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá nhiều loại thịt gia súc, gia cầm tăng mạnh, mang lại niềm vui rõ rệt cho người chăn nuôi sau thời gian dài khó khăn.
-
Thị trường
Doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ chững lại trong tháng 12/2025
08:28'
Doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ đi ngang trong tháng 12/2025, cho thấy chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế số một thế giới đang bước vào năm 2026 với một quỹ đạo tăng trưởng chậm lại.
-
Thị trường
Rau, quả sẵn sàng cho thị trường Tết
08:02'
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, từ cánh đồng dưa hấu bạt ngàn ở phía Tây Gia Lai đến vùng rau màu trọng điểm của Phú Thọ, nông dân đang tất bật bám ruộng, tăng tốc sản xuất.
-
Thị trường
Giá cá điêu hồng cận Tết giảm sâu
15:05' - 10/02/2026
Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè thương phẩm tại một số vùng nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giảm mạnh do cung vượt cầu, nhiều hộ thu hoạch cùng lúc, khiến người nuôi đối mặt nguy cơ thua lỗ.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cơ hội mở rộng kết nối cho doanh nghiệp
17:30' - 09/02/2026
Hội chợ Mùa Xuân không đơn thuần là nơi bán hàng đầu năm mà đang trở thành bàn đạp để doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đối tác dài hạn.
-
Thị trường
Siêu thị ưu tiên phân phối các sản phẩm OCOP, VietGAP
20:56' - 08/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu tăng, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hàng hóa được vận chuyển trên xe các tải. Ảnh: TTXVN