Thu ngân sách từ thuế của Hàn Quốc trong tháng 1 tăng 2.400 tỷ won

07:26' - 11/03/2021
BNEWS Thu ngân sách từ thuế của Hàn Quốc trong tháng 1 tăng 2.400 tỷ won (2,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn thu từ thuế trên thặng dư vốn gia tăng.
Theo số liệu của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) công bố ngày 9/3, thu ngân sách từ thuế của nước này trong tháng Một tăng 2.400 tỷ won (2,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn thu từ thuế trên thặng dư vốn gia tăng.
Cụ thể, thu ngân sách từ thuế của Hàn Quốc trong tháng Một đạt 38.800 tỷ won, tăng so với 36.500 tỷ won trong tháng 1/2020. Doanh thu tăng chủ yếu do nguồn thu từ thuế trên thặng dư vốn đối với các hoạt động giao dịch nhà ở và đầu tư quỹ gia tăng.
Cũng trong tháng Một, tổng thu ngân sách nhà nước (bao gồm thu thuế) lên tới 57.300 tỷ won, tăng 6.100 tỷ won so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 53.900 tỷ won, tăng 2.900 tỷ won so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do tăng nguồn chi cho các gói hỗ trợ tài chính trong làn sóng dịch COVID-19.
Hàn Quốc được dự báo sẽ ghi nhận thâm hụt tài chính trong năm 2021 vì nước này chủ trương duy trì chính sách tài khóa mở để đối phó với đại dịch COVID-19.
Tuần trước, chính phủ đã đề xuất một khoản ngân sách bổ sung 1.500 tỷ won nằm trong gói hỗ trợ trị giá 19.500 tỷ won nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và nhóm lao động dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của đại dịch.
Theo MOEF, với khoản ngân sách bổ sung mới này, nợ quốc gia của Hàn Quốc dự kiến sẽ lên tới 965.900 tỷ won trong năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục