BNEWS Theo BOK, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2018 sẽ vượt ngưỡng 30.000 USD, song tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự kiến thu nhập bình quân đầu người của nước này trong năm 2018 sẽ vượt ngưỡng 30.000 USD, song tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.
Số liệu của BOK và thị trường tài chính trong nước Hàn Quốc cho thấy Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của nước này trong năm 2018 sẽ đạt 31.243 USD. Năm 2017, GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 29.745 USD.
Hàn Quốc dự kiến tiến lên mốc thu nhập 30.000 USD sau 12 năm, kể từ khi cán mốc 20.000 USD vào năm 2006. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2018 được dự báo sẽ rơi xuống mức 2% và xu hướng tăng trưởng thấp sẽ còn kéo dài.
Theo dự báo của BOK, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay sẽ đạt 2,7%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm, kể từ mức 2,3% năm 2012.
Trong khi đó, Viện phát triển Hàn Quốc (KDI) -một cơ quan nghiên cứu của chính phủ- nhận định nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đang có dấu hiệu chững dần với việc xuất khẩu giảm sút trong khi nhu cầu nội địa vẫn yếu.
Theo dự báo của KDI, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2018 ở mức 2,7%, thấp hơn so với dự đoán trước đó là 2,9%, do tăng trưởng đầu tư yếu kém và nhu cầu trong nước ảm đạm.
KDI cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2019 sẽ chỉ đạt 2,6% trong bối cảnh xuất khẩu và tiêu dùng tư nhân đều kém khởi sắc.
Cũng theo báo cáo của KDI, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 vừa qua dường như giảm sút, chủ yếu do nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng chip nhớ và các sản phẩm hóa dầu của nước này giảm.
Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 tăng 4,55 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 22,7% của tháng trước đó.
Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2017 đạt 3,1% và năm 2016 đạt 2,9%./.Tin liên quan
Kinh tế Hàn Quốc trước mối lo tiếp tục giảm tốc
Kinh tế Hàn Quốc trong quý III/2018 tăng trưởng 0,6% so với quý trước đó giữa bối cảnh ngày càng có nhiều người lo ngại về khả năng nền kinh tế sẽ tiếp tục giảm tốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại
Theo một tuyên bố được Tổng thống Donald Trump ký hôm 9/7, Mỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại và phụ tùng sau một cuộc điều tra về lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giớiNga: Thiếu nhiên liệu đe doạ mùa thu hoạch
Nga kỳ vọng một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang đe doạ ngành nông nghiệp nước này.
-
Kinh tế Thế giớiLý do khiến các nhà sản xuất Canada chuyển dịch sang Mỹ
Ngành sản xuất Canada đang "chịu đựng" dưới áp lực thuế quan, với hơn nửa số doanh nghiệp tạm dừng đầu tư và nguy cơ mất dần năng lực sản xuất dài hạn.










