BNEWS Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc các hãng hàng không nói rằng đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán đã bán hết vé, không thể giảm giá là không thật với nhân dân.
Ngày 11/1 tại cuộc họp giải quyết vấn đề vận chuyển, bảo đảm an ninh an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán 2017, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc các hãng hàng không nói rằng đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán đã bán hết vé, không thể giảm giá là không thật với nhân dân.
Dẫn chứng câu chuyện nhiều đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, mặc dù tốc độ tăng trưởng không bằng mức tăng trưởng của ngành hàng không nhưng lại chở miễn phí công nhân, người nghèo từ các khu công nghiệp về tận nhà ăn Tết, ông Lê Đình Thọ yêu cầu, sang năm 2017 ngành hàng không cần phải chủ động bố trí giờ bay đêm và giảm giá cho hành khách. Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các hãng hàng không phải công khai giá vé, chương trình giảm giá; các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và Tp. Hồ Chí Minh cần tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay, đảm bảo an toàn bay; trong đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam giữ vai trò điều tiết. Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bố trí địa điểm để Cục Cảnh Sát giao thông – Bộ Công An tổ chức lực lượng “nằm vùng” khoảng 1 tháng cao điểm Tết nhằm kịp thời tham gia điều tiết giao thông.Cùng đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các hãng hàng không phải công khai trên phương tiện thông tin báo chí các chủ trương phát triển, chính sách vé để tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân.
Tại cuộc họp, đại diện hãng Vietjet Air cam kết sẽ giảm tới 40% giá vé các chuyến bay đêm về các tỉnh miền Trung, nếu có sự phối hợp từ các cảng hàng không.Về vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu quan điểm, trong dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không cần giảm giá vé, coi đây là “món quà” dành cho người dân.
Ông Hùng cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cung cấp hình ảnh về các trường hợp xe ô tô dừng đỗ, lấn chiếm lòng lề đường trên đường Trường Sơn (dẫn vào sân bay) để tiến hành xử phạt, mang tính răn đe; qua đó nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng vấn đề giảm giá vé, đại diện Vietnam Airlines “vòng vo” câu chuyện giảm giá vé Tết do vé đã nằm trong kế hoạch bán từ trước. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh, tính đến hết năm 2016, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đạt sản lượng hành khách 32,5 triệu lượt (tăng 20% so với năm 2015), sản lượng hàng hóa đạt 430.491 tấn (tăng 10,11%).Hiện giao thông đối ngoại sân bay đang quá tải, đặc biệt trên tuyến đường Trường Sơn vốn là trục đường độc đạo ra vào sân bay, khiến tốc độ lưu thông trung bình chỉ đạt 19 km/h.
Về kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố cho hay, trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2017 (từ ngày 18/1 - 7/2), dự báo sản lượng, tần suất chuyến bay của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tăng khoảng 19,6% so với lịch bay Tết 2016 nên lượng hành khách và hàng hóa tại khu vực sân bay sẽ tăng cao; gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến đường xung quanh.Vì thế lực lượng Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với Công an thành phố tăng cường bố điều tiết, xử lý tình trạng vi phạm dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường khu vực sân bay.
Sở Giao thông Vận tải thành phố kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh thời gian cất và hạ cánh xuống sân bay như tăng cường các chuyến bay đêm (từ 22h đến 5 giờ); hạn chế việc tăng các chuyến bay vào thời gian ban ngày (từ 6 - 22 giờ) trong dịp cao điểm Tết; yêu cầu Công ty quản lý bay Miền Nam ngừng ngay việc cho các đơn vị kinh doanh xe taxi, xe tải, xe khách… lập bến đỗ bên trong khuôn viên tại số 58 Trường Sơn, quận Tân Bình để không gây ách tắc giao thông tại khu vực./.Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhông gian tầm thấp mở dư địa cho động lực tăng trưởng mới
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư
Tiếp các Đại sứ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy các dự án cụ thể, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Quản lý thị trường xăng dầu, thúc đẩy doanh nghiệp vươn ra thế giới, nâng chuẩn xuất khẩu, phát triển trung tâm tài chính và thị trường chứng khoán là những điểm nhấn kinh tế tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamHội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia
Thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập toàn diện, chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia định hình hợp tác quốc tế và tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.
-
Kinh tế Việt NamĐòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?
Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 9 tháng "tăng tốc" ấn tượng
Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025.








