Thủ tướng Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19

15:59' - 22/09/2020
BNEWS Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã phải xét nghiệm COVID-19 sau khi một trong những phụ tá thân cận của ông có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chung Sye-kyun đã hủy lịch làm việc còn lại của mình trong ngày 22/9.

Người phụ tá của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 ngày 7/9 và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 21/9.

Về tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, số liệu thống kê cho thấy khoảng 30% bệnh nhân COVID-19 ở nước này bị rối loạn tâm thần. Điều này làm dấy lên lo ngại về tác động của dịch bệnh tới sức khỏe tâm thần người dân nước này.

Theo Trung tâm Y tế Quốc gia, 24 trong số 80 bệnh nhân COVID-19 nhập viện hồi cuối tháng 4 được chẩn đoán mắc các bệnh tâm thần như hoảng sợ, trầm cảm và căng thẳng thần kinh.

Có 20% số này đã phải uống thuốc điều trị rối loạn tâm lý. Số liệu này đã loại trừ những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần hoặc sa sút trí tuệ trước khi nhập viện vì COVID-19.

Số liệu trước đó cho thấy bệnh tâm thần đã trở nên phổ biến hơn ngay cả ở những người không mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Đã có tới 595.724 người Hàn Quốc phải điều trị chứng trầm cảm trong nửa đầu năm nay, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, số vụ tự tử mà cảnh sát ghi nhận được đã tăng 1.170 vụ, lên 42.291 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

* Ngày 22/9, Ấn Độ ghi nhận thêm 75.083 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5,6 triệu ca. Hiện Ấn Độ đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 1.053 ca tử vong.

* Nga ngày 22/9 ghi nhận thêm 6.215 ca nhiễm mới, cao hơn con số thông báo một ngày trước đó (6.196 ca, vốn được cho là mức tăng  theo ngày cao nhất kể từ ngày 18/7), nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.115.810 ca. Hiện Nga đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc COVID-19.

Nhà chức trách Nga cũng thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 160 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 19.649 ca.

* Cùng ngày 22/9, New Zealand thông báo không có ca nhiễm mới nào khi nước này bước vào ngày đầu tiên nới lỏng các biện pháp hạn chế, trừ Auckland - thành phố lớn nhất New Zealand.

Auckland sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với những sự kiện tập trung đông người từ đêm 23/9, theo đó sẽ hạ mức cảnh báo từ cấp 2,5 xuống cấp 2.

Trước đó, những khu vực còn lại trên cả nước đã được hạ mức cảnh báo từ cấp 2 xuống cấp 1 từ đêm 21/9.

Làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng thứ 2 đã bùng phát tại Auckland hồi tháng 8 vừa qua do đó thành phố này vẫn duy trì mức cảnh báo ở cấp cao hơn các khu vực còn lại ở New Zealand.

Theo mức cảnh báo cấp 2, các hoạt động tập trung đông người từ 100 người trở lên sẽ bị cấm. Trong khi đó, ở mức cảnh báo cấp 1, người dân cần phải ở tư thế sẵn sàng trong trường hợp xuất hiện các ca nhiễm mới.

Các mức cảnh báo này sẽ được duy trì trong vòng 14 ngày trước khi chính quyền đưa ra quyết định mới vào ngày 5/10 tới.

Hiện tổng số ca nhiễm tại New Zealand là 1.464 ca, trong đó 25 ca tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục