Thủ tướng: Không kỳ thị trong phòng chống dịch COVID-19
Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng nêu rõ quan điểm "cần tự tin hơn với những phương tiện phòng, chống dịch hiện có và sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội".
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang phòng, chống dịch rất tốt, bao gồm cả việc đưa công dân Việt Nam về nước, được người dân và quốc tế đánh giá cao. Việt Nam đã tập trung điều trị để không có bệnh nhân nào gặp nguy hiểm.
Có 7/16 trường hợp nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và xuất viện, không có ca tử vong, kể cả người có bệnh nền và trẻ em mới 3 tháng tuổi.
Việt Nam cũng là nước thứ tư trên thế giới nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus Corona mới trong phòng thí nghiệm.
Nêu thông tin đáng mừng là một số tỉnh đang tiến tới công bố hết dịch theo quy định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những địa phương phòng chống dịch chặt chẽ, hiệu quả dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc.
Thủ tướng khẳng định: "Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng, chống dịch rất hiệu quả mà Việt Nam còn an toàn một cách tự nhiên".
Thủ tướng cho rằng, nhờ vào những điều kiện thời tiết sẽ sớm ấm áp trên cả nước, thời tiết ở miền Trung, miền Nam hiện nay rất thuận lợi trong phòng chống dịch.
Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt. Khách du lịch có thể đến Việt Nam không chỉ để cảm nhận an toàn mà để khỏe mạnh hơn và có những trải nghiệm thú vị.
"Việt Nam có môi trường du lịch, môi trường kinh doanh và môi trường sống an toàn, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cho những trải nghiệm cũng như cho sự nghiệp kinh doanh. Có những ngành, doanh nghiệp không chỉ vượt qua những khó khăn về dịch bệnh mà cũng đã chuyển “nguy” thành “cơ” trong năm nay", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao việc không xảy ra tình trạng "trên nóng, dưới lạnh hay trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh" trong triển khai phòng chống dịch.
Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Chính phủ và các địa phương, "hành động quyết liệt hơn nữa" để năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến Việt Nam.
"Quyết tâm ấy, trách nhiệm ấy đến giờ phút này không thay đổi. Các cấp, các ngành, các địa phương bằng hành động sáng tạo, quyết tâm của mình cùng phòng, chống dịch; chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ", Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành tăng tốc hơn nữa với tinh thần khó khăn cũng chính là cơ hội để vượt lên chính mình, kiến tạo lại nền tảng có tính bền vững hơn và đạt được những thành quả to lớn hơn trong năm 2020.
Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần có các giải pháp vừa đảm bảo duy trì điều kiện đi lại của người dân, du khách, vừa tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Việc kiểm soát dịch bệnh mà chỉ đẩy lùi được dịch thì mới thành công một nửa.
Yêu cầu lớn hơn của Chính phủ là phải giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và nền kinh tế; kiên quyết giữ vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra.
Thủ tướng đề nghị người dân yên tâm tin tưởng đặt niềm tin và ủng hộ Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.
Kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp yên tâm với kế hoạch sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ đảm bảo không chỉ môi trường kinh doanh tốt nhất mà còn là môi trường sống tốt nhất cho người dân và nhà đầu tư đến Việt Nam. Chính phủ sẽ có kịch bản tăng trưởng và có chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh.
Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc hiếm có này, nhất là vào quý II và các quý tiếp theo.
Thủ tướng cũng nêu những tấm gương của nhiều ngành, lĩnh vực không vì chống dịch mà đình trệ sản xuất, trong đó một số hàng hóa ứ đọng đã kịp thời được khơi thông.
Cùng với sự chia sẻ của thị trường trong nước, nhiều chuyến hàng xuất khẩu nông sản bằng đường biển, đường bộ đã được triển khai. Một dự báo đáng mừng là ngành gỗ Việt Nam có khả năng vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 thế giới trong năm nay.
Đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã vào cuộc rất trách nhiệm, tinh thần quyết tâm hành động trong phòng, chống dịch, Thủ tướng cũng bày tỏ: "Chính phủ cũng chia sẻ với nhiều gia đình trên khắp đất nước đã phải xoay xở thu xếp cuộc sống vì con em trải qua kỳ nghỉ học dài ngày".
Thủ tướng kêu gọi phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn; không kỳ thị, xa lánh, hỗ trợ giúp đỡ bạn bè quốc tế lúc khó khăn; xây dựng hình ảnh người Việt Nam mến khách, nghĩa hiệp để thể hiện dân tộc Việt Nam sống và làm việc như thế nào trong bối cảnh gặp nhiều trở ngại như hiện nay.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm và kịp thời tình trạng đưa thông tin sai sự thật về dịch, gây hoang mang trong xã hội./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tận dụng nguồn ngoại lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16:51' - 17/02/2020
Chính phủ đã cho phép thông quan hàng hóa ở cửa khẩu, với điều kiện kiểm soát dịch bệnh do chủng mới virus corona. Điều này sẽ góp phần gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Dịch COVID-19: Nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh
15:41' - 17/02/2020
Sáng 17/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.
-
Kinh tế Việt Nam
COVID-19: Đề nghị không cho nhập cảnh những người đã đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày
13:36' - 17/02/2020
Theo đề xuất, những đối tượng đến từ vùng dịch hoặc đã đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày sẽ kiểm soát không tiếp nhận và không cho nhập cảnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Gần 100.000 lượt hành khách qua sân bay Côn Đảo trong dịp cao điểm Hè
12:50'
Đội ngũ nhân viên phục vụ mặt đất được bố trí hợp lý tại các vị trí trọng điểm, luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách làm thủ tục, tại cửa boarding, nhà chờ và các khu vực khác.
-
Kinh tế Việt Nam
Nền tảng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW - Bài 2: Xây dựng các trung tâm nghiên cứu tầm cỡ
12:44'
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, phải phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.
-
Kinh tế Việt Nam
Nền tảng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW - Bài 1: Chính sách thu hút nhân tài đột phá
12:44'
Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chính sách để đào tạo cũng như thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ - yếu tố được xem là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Sớm giải quyết tình trạng nứt nhà do thi công cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
11:46'
Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công đường đầu cầu Tuyến nối TL3 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu thuỷ sản trước những thách thức khó lường
11:14'
Sau nhiều tháng tăng trưởng tốt ở mức 2 con số, xuất khẩu thuỷ sản tháng 6/2025 đã chững lại, dự báo nhiều thách thức trong nửa cuối năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật, 1 pháp lệnh vừa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua
11:06'
Các luật, pháp lệnh đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết quả khả quan từ việc đạt được đàm phán thương mại với Hoa Kỳ
10:47'
Việc Việt Nam đạt được kết quả đàm phán với Hoa Kỳ là kết quả rất tốt, khả quan từ nỗ lực, sự chủ động, chuẩn bị từ rất sớm, rất xa của Chính phủ, bộ ngành.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghệ An thu hút FDI đạt gần 300 triệu USD trong nửa đầu năm 2025
10:17'
Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2025, Nghệ An thu hút hơn 16.400 tỷ đồng vốn đầu tư; trong đó, gần 300 triệu USD đến từ khu vực FDI.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm
10:07'
6 tháng đầu năm 2025, kinh tế của tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ trưởng 11,03% (đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố cũ).