BNEWS Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, 3 khu dân cư Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sẽ phát triển mọi mặt, trở thành những thôn kiểu mẫu, làng hạnh phúc.
Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - nơi vào những ngày đầu tháng 9/2024 xảy ra thảm hoạ lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 (Yagi) gây ra làm hàng chục người dân thiệt mạng và mất tích; hàng chục ngôi nhà vùi lấp, cuốn trôi.
Lễ khánh thành được tổ chức trực tiếp tại Khu tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ ở huyện Bảo Yên và trực tuyến tới các khu tái thiết ở thôn Nậm Tông và thôn Kho Vàng ở huyện Bắc Hà. Cùng dự có: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Lê Ngọc Quang; Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai. Trước khi dự Lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các nạn nhân và tham quan trưng bày ảnh, hiện vật tại Nhà văn hóa Làng Nủ (cũ) – nơi trận lũ quét kinh hoàng… Những ngày tháng 9/2024, siêu bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Trong đó, tại ttỉnh Lào Cai bão số 3 khiến 139 người chết, 12 người mất tích, 88 người bị thương; thiệt hại về kinh tế ước trên 7.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tại các thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng lũ quét làm hàng chục người dân thiệt mạng và mất tích; hàng chục ngôi nhà vùi lấp, cuốn trôi.Thực hiện chỉ đạo, lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cả nước và bạn bè quốc tế đã chung tay khắc phục hậu quả số 3, trong đó có việc tái thiết các khu dân cư thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng, tỉnh Lào Cai.
Hai khu tái định cư Làng Nủ và Nậm Tông được xây dựng với nguồn vốn dự án do Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam - VTV) tài trợ; còn khu tái định cư Kho Vàng do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ. Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Trường Sơn) là đơn vị thi công chính. Dự án đã nhận được sự đồng hành, tài trợ ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm như: Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), Hãng hàng không Vietjet, Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam… Khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên được khởi công xây dựng ngày 21/9, với 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng với diện tích 8x12m, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Khu tái định cư Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà được khởi công ngày 22/9, với 15 căn hộ được xây dựng, diện tích trung bình khoảng 110 m2/1 căn cùng một số công trình phụ trợ như nhà văn hóa, điểm trường, hệ thống điện, nước…Khu vực Tái định cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà được khởi công xây dựng ngày 21/9, với 35 căn nhà được xây dựng, mỗi căn rộng 60m2 cùng nhiều công trình phụ trợ, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống của người dân.
Bày tỏ xúc động trở lại Làng Nủ và cùng bà con các thôn Làng Nủ, Kho Vàng và Nậm Tông chung vui, dự lễ khánh thành những ngôi nhà mới, bản làng mới được tái thiết - một dấu mốc quan trọng, món quà nghĩa tình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước trao tặng cho bà con trong công cuộc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (Yagi), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão số 3 và hoàn lưu cơn bão đã đi qua, để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Trong đó, Lào Cai là địa phương phải hứng chịu những mất mát, đau thương lớn nhất về người và tài sản. Chỉ riêng ở Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng đã mất đi tới 84 người, nhiều hộ gia đình không còn một ai sau cơn bão. Đó chính là nỗi đau, là tổn thất không gì bù đắp được. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi cơn lũ đi qua, lãnh đạo Đảng, Nhàn nước đã tới tận nơi để động viên người dân, kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, trong đó Thủ tướng chỉ đạo 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả bão lũ, yêu cầu đến trước ngày 31/12/2024 hoàn thành tái thiết khu dân cư các thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm về việc không được để người dân nào thiếu chỗ ở, bị đói, bị rét và không học sinh nào không được đến trường, cả nước đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả, hồi sinh và tái thiết cuộc sống. Chỉ 10 ngày sau thiên tai, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng hành của các đơn vị tài trợ, các cụm công trình tái thiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có 3 khu dân cư: Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng đã được khởi công. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng các dự án tái thiết khu dân cư, bất kể thời tiết; bất chấp địa hình, làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “người có thể nghỉ nhưng máy không nghỉ”, khắc phục mọi thách thức, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; thần tốc thi công, hoàn thành toàn bộ các Dự án, vượt tiến độ đề ra.Ngoài xây dựng nhà ở cho bà con, các công trình thiết yếu như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ. Các công trình mang đậm nét văn hóa bản địa gắn với kiến trúc nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngay trong những thử thách khắc nghiệt nhất này, đã cho ta nhận rõ 6 ý nghĩa to lớn: Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tình yêu thương giữa con người với con người; tình đồng chí, nghĩa đồng bào; tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn được khơi dậy và phát huy. Góp phần thực hiện đường lối của Đảng là không hy sinh công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, khẳng định sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm đã thực hiện phải có kết quả cụ thể” đúng mục tiêu đến 31/12/2024 hoàn thành các khu tái thiết cho người dân. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; chứng minh quan điểm “không gì là không thể; quyết tâm biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể để sự sống nảy sinh từ cái chết. Đánh giá cao việc hoàn thành dự án trước thời hạn yêu cầu, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai; sự đóng góp, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân, các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt có ý nghĩa dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.Với quan điểm đã an cư phải lạc nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thời gian tới, cả nước và tỉnh Lào Cai nói riêng tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tại được ổn định cuộc sống và sản xuất. Trong đó, tại thôn Làng Nủ cùng với bố trí đất sản xuất, cần thiết kế xây dựng đập, ngăn suối biến con suối này thành hồ nhân tạo, vừa tạo cảnh quan và để người dân nuôi trồng thuỷ sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ đề án về phòng, chống sạt lở, lũ quét khu vực miền núi, trung du phía Bắc và miền Trung để đảm bảo an toàn, an ninh, an dân các khu vực này.Tỉnh Lào Cai, cùng với khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với kết quả năm sau cao hơn năm trước, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Trong đó, trước 31/12/2025, Lào Cai phải hoàn thành xoá 11 ngàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Đề nghị bà con các thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động, học tập, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, 3 khu dân cư Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sẽ phát triển mọi mặt, trở thành những thôn kiểu mẫu, làng hạnh phúc.
Nhân dịp này, Thủ tướng trao tặng 150 ngôi nhà cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Sovico và các đơn vị tài trợ. Thủ tướng cũng trao tặng trẻ em tỉnh Lào Cai 200 xe đạp, 200 suất quà và 200 bộ quần áo.Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Đà Nẵng thực sự là cực tăng trưởng của cả nước
Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam6 tháng, bức tranh doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực
Đáng chú ý, dòng vốn đổ vào nền kinh tế ghi nhận sự bứt phá vượt trội khi tổng số vốn đăng ký mới đạt hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 64,8%.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thúc đẩy kinh tế tư nhân, hơn 1.000 doanh nghiệp mới ra đời
Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68, Cà Mau có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký hơn 6.300 tỷ đồng, tạo động lực tăng trưởng, tăng thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamHai sân bay đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1
Các đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có).
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh hội tụ đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn then chốt.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh kiến tạo siêu đô thị đa cực, tạo động lực tăng trưởng mới
TP. Hồ Chí Minh định hình mô hình siêu đô thị đa cực, kết nối các cực tăng trưởng, phát triển hạ tầng hiện đại và không gian xanh, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống.
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng phát công điện khẩn ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập hữu hiệu.
-
Kinh tế Việt NamNgừng chạy tàu liên vận Nam Ninh (Trung Quốc) đến ngày 6/7
Hành khách chủ động liên hệ nơi mua vé để được hỗ trợ đổi, trả vé theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp: Từ bỏ tư duy "giữ nhịp" sang "tăng tốc và bứt phá"
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuyển mạnh từ tư duy "giữ nhịp" sang "tăng tốc và bứt phá", tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu.
-
Kinh tế Việt NamTìm giải pháp phát triển tài chính xanh và chuyển đổi bền vững
Tài chính xanh, ESG và phát triển bền vững không chỉ là xu hướng nghiên cứu quan trọng trên thế giới mà còn trở thành những định hướng chiến lược đối với các quốc gia...















