Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Đà Nẵng thực sự là cực tăng trưởng của cả nước
Sáng 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Nghị quyết 136), chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng. Theo Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 136/2024/QH15 được ban hành ngày 26/6/2024, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2025. Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách ưu tiên về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng như cảng biển; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là các ngành, lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), dữ liệu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; cơ chế, chính sách đầu tư, quản lý, khai thác các Khu thương mại tự do Đà Nẵng… Được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tưởng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương, việc triển khai Nghị quyết số 136 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, có 3/11 nhiệm vụ của bộ, ngành trung ương và 3/4 nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành như: hoàn thành dự thảo Đề án thành lập khu thương mại tự do; dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý nhà nước cho Ban Quả lý khu công nghệ cao Đà Nẵng… Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cùng các bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng tiếp tục tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, sẵn sàng đưa Nghị quyết 136 vào thực hiện ngay khi có hiệu lực.Tuy nhiên, do quỹ đất của Đà Nẵng hạn chế nên việc hình thành các phân khu chức năng trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng phải phân tán rải rác ở nhiều vị trí khác nhau. Đà Nẵng đề xuất nghiên cứu đánh giá chi tiết về khu vực lấn biển tạo thêm quỹ đất, không gian mới cho phát triển…
Các đại biểu đề nghị khẩn trương hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết 136 và đồng bộ hóa các văn bản, hướng dẫn cụ thể, chi tiết; điều chỉnh các quy hoạch; thúc đẩy phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm; đào tạo nguồn nhân lực… để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng không chỉ vì sự phát triển của Đà Nẵng mà vì sự phát triển chung của cả nước trong thời kỳ vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Thực hiện mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt 8% trong năm 2025 và đạt hai con số trong giai đoạn phát triển sắp tới. Để có đột phá, tăng tốc phát triển phải có đột phá về thể chế, cơ chế chính sách; đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hạ tầng xã hội; đột phá về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…Nhấn mạnh, để cả nước tăng tốc, bứt phá thì các bộ, ngành, địa phương phải tăng tốc, bứt phá, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đà Nẵng có truyền thống đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong đột phá về cơ chế, chính sách, có truyền thống lịch sử hào hùng, tuy nhiên chưa phát triển như mong muốn. Do đó, thời gian tới Đà Nẵng phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh canh, thúc đẩy đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số để Đà Nẵng thực sự là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Cho biết, thời gian tới phải xây dựng Việt Nam thành quốc gia thương mại tự do, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Đà Nẵng phải là một trong những địa phương đi trước, mở đường. Trong đó, Đà Nẵng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đà Nẵng, trên tinh thần đổi mới để vươn cao, sáng tạo để bay xa, hội nhập để phát triển; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn làm thước đo; phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả; nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm cá nhân, năng lực thực thi của các cấp. Yêu cầu Đà Nẵng phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo ra động lực, khát vọng, vượt qua chính mình để phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, thành phố phải có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển trên tất cả các lĩnh vực; nghĩ sâu, làm lớn; quyết liệt, quyết đoán, tranh thủ thời cơ, không bỏ lỡ cơ hội, lãng phí thời gian. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết 136; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn nếu có. Thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phải phát triển hạ tầng chiến lược, phải đồng bộ, thông suốt, nhanh, xanh, thuận lợi, hiện đại, thông minh, đặc biệt tập trung khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm.Nghiên cứu cơ chế, chính sách thực sự thông thoáng, phù hợp với điều hiện, hoàn cảnh Việt Nam và xu thế thế giới; thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, phát triển, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, với trí tuệ nhân tạo, trên cơ sở tài nguyên, dữ liệu đầy đủ, bao trùm của Đà Nẵng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phát triển điện toán đám mây, internet vạn vật…
Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng và các bộ, ngành phối hợp nhanh chóng thành lập các Trung tâm đổi mới sáng tạo, các Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng; nghiên cứu triển khai nhanh khu lấn biển; cùng với đó tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, tạo đồng thuận và động lực mạnh mẽ trong toàn xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết 136. Ghi nhận và nhất trí giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền thì trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết, trước mắt thực hiện theo hướng thí điểm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Công điện của Thủ tướng về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025
09:05' - 21/12/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 137/CĐ-TTg về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế đóng góp rõ cho phát triển kinh tế - xã hội
21:43' - 20/12/2024
Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, công tác ngoại giao kinh tế phải tập trung thúc đẩy ký kết các khuôn khổ pháp lý như các FTA, IPA, CEPA…
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh của Việt Nam
21:11' - 18/12/2024
Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sắp xếp tổ chức bộ máy, không để ai bị bỏ lại phía sau
20:10' - 17/12/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp tổ chức bộ máy là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội phê duyệt giá nước sạch năm 2025 của Công ty Đầu tư nước sạch sông Đà
21:57' - 28/03/2025
Theo đó, giá bán nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà năm 2025 là 7.767 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội giao chỉ tiêu để tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8% trở lên
21:54' - 28/03/2025
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 từ 8% trở lên.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra
21:38' - 28/03/2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở Trung ương và địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Khơi mở hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Cyprus
21:25' - 28/03/2025
Trong các ngày 27-28/3, Đại sứ Việt Nam tại Italy, kiêm nhiệm Cộng hòa Cyprus, Dương Hải Hưng có chuyến thăm Cyprus, với nhiều sự kiện được tổ chức.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)
21:02' - 28/03/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 28/3/2025 kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt Nam
Kết luận sơ bộ vụ kiện vỏ viên nhộng Việt Nam tại Hoa Kỳ
20:58' - 28/03/2025
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng (mã HS 9602.00.1040 và 9602.00.5010) nhập khẩu từ Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Mở rộng mô hình giáo dục doanh nghiệp đặt hàng đào tạo sinh viên
19:47' - 28/03/2025
Các đại biểu thảo luận liên quan hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân lực của doanh nghiệp…
-
Kinh tế Việt Nam
Hiệu quả kép của canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh
18:45' - 28/03/2025
Ngày 28/3, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN&MT tỉnh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông@ Nông nghiệp “Giải pháp thúc đẩy canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại vùng ĐBSCL".
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ động phương án sản xuất giữa mùa hạn mặn
18:44' - 28/03/2025
Sau đợt hạn mặn khốc liệt năm 2024, năm nay, tình hình xâm nhập mặn đã "dễ thở" hơn với bà con khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.