BNEWS Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tên lửa bờ -Vùng 2 Hải quân.
Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Giải phóng hoàn toàn Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2017), chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tên lửa bờ -Vùng 2 Hải quân.
Sau khi nghe lãnh đạo Lữ đoàn báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, nghe báo cáo về một số loại khí tài hiện đại, thăm hỏi đời sống, công tác của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn.
Ghi sổ vàng truyền thống của Lữ đoàn, Thủ tướng viết: "Nhân dịp đến thăm đơn vị, tôi thân ái gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Lữ đoàn Tên lửa bờ -Vùng 2 Hải quân.
Mong các đồng chí phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân Anh hùng, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” luôn đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".
Lữ đoàn Tên lửa bờ thành lập năm 2006 có nhiệm vụ độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng của Hải quân, quân binh chủng và các lực lượng trong khu vực nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa khu vực biển phía Nam của Tổ quốc.
Lữ đoàn thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, chuẩn bị tốt về tư tưởng và tổ chức, xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thời gian qua, Lữ đoàn đã làm tốt nhiệm vụ duy trì, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí thiết bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác; tập trung triển khai các biện pháp tổ chức xây dựng Lữ đoàn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Cùng với đó là chủ động hiệp đồng với các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận làm tốt công tác dân vận và tham gia phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.
Năm 2017, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao tinh thần cảnh giác; 100% cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu.
Cùng với đó là tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; đột phá vào huấn luyện “Cơ bản làm chủ vũ khí, thiết bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, thiết bị mới”, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường.Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bình Thuận – nơi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dừng chân làm nghề dạy học trước khi lên tàu tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc
Chiều 17/4/2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Dong Geol, Chủ tịch, Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?
Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 9 tháng "tăng tốc" ấn tượng
Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế
Theo Phó Thủ tướng, trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới tăng tốc về đích
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km.
-
Kinh tế Việt Nam9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn FDI đăng ký là 50,36 tỷ USD; bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng
Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.













