Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
Tối 10/2, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Bành Thanh Hoa đang có chuyến thăm Việt Nam và tham dự Gặp gỡ đầu Xuân lần thứ 2 với Bí thư các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và hoan nghênh Bí thư Bành Thanh Hoa sang Việt Nam, dự hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân lần thứ 2 đúng vào dịp sau Tết Nguyên đán và nhân dân hai nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên tiêu truyền thống.
Khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Quảng Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Bí thư Bành Thanh Hoa đã sang thăm Việt Nam 5 lần.
Thủ tướng khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của Quảng Tây và cá nhân Bí thư Bành Thanh Hoa đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam.
Vui mừng trước những kết quả tích cực của cuộc Gặp gỡ đầu Xuân lần thứ 2, Thủ tướng đánh giá cao thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua.
Cụ thể: Kim ngạch thương mại năm 2016 đạt hơn 25 tỷ USD, (chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại hai nước), tổng vốn đầu tư đạt 524 triệu USD. Tại hội nghị lần này, hai bên đã tích cực thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng; phương án tổng thể xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc”...
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hợp tác giữa các địa phương hai bên vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: Việc triển khai một số thỏa thuận còn chậm; hợp tác kinh tế thương mại còn nhiều tiềm năng và không gian phát triển nhưng chưa thực sự cân bằng, lành mạnh...
Nhất trí với những đề xuất của Bí thư Bành Thanh Hoa về kết nối hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ, đẩy mạnh du lịch qua biên giới…, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam cần tiếp tục đi đầu trong việc củng cố tình đoàn kết, truyền thống láng giềng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp; thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.
Thủ tướng mong muốn Quảng Tây tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh khác ở Tây Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam; triển khai hiệu quả Nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước về tăng cường các lĩnh vực hợp tác thực chất, cùng có lợi.
Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quảng Tây mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có sức cạnh tranh của Việt Nam như nông, lâm, thủy hải sản, gạo, các sản phẩm từ sữa, thịt và hoa quả.
Thủ tướng đề nghị Quảng Tây khuyến khích các doanh nghiệp uy tín, có thực lực đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực biên giới; tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, nông nghiệp; tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác để củng cố lòng tin hợp tác giữa hai bên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường giữ gìn trật tự xã hội và an ninh khu vực biên giới hai nước; triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân.
Tỉnh Quảng Tây cần sớm thúc đẩy việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu nhằm hạn chế tình trạng ách tắc hàng hóa, nhất là nông sản trong giai đoạn cao điểm thu hoạch; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới hai nước.
Thủ tướng mong muốn tỉnh Quảng Tây và các địa phương giáp biên của Việt Nam sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy mãi mãi tình hữu nghị, quan hệ truyền thống quý báu của hai dân tộc; tin tưởng hợp tác giữa hai bên sẽ không ngừng đạt được những thành tựu tốt đẹp hơn nữa trong giai đoạn tới.
Tại buổi tiếp, Bí thư Bành Thanh Hoa bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thành phố Hạ Long tươi đẹp kể từ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN tháng 9/2016 tại Nam Ninh, Quảng Tây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Bí thư Bành Thanh Hoa cho rằng, sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam là một điểm sáng, góp phần vào thành công hội chợ thương mại quy mô lớn này.
Bí thư Bành Thanh Hoa nhấn mạnh, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian gặp mặt lãnh đạo các địa phương hai nước tại cuộc Gặp gỡ mùa Xuân lần thứ 2 thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác của lãnh đạo Cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời cũng cho thấy quan hệ giao lưu hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Trung Quốc đã trở thành bộ phận quan trọng trong quan hệ hai nước.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Tây, Bí thư Bành Thanh Hoa trân trọng gửi lời chúc Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu truyền thống tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam.
Nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc – Việt Nam núi liền núi, sông liền sông có cội nguồn lịch sử sâu xa, quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Bí thư Bành Thanh Hoa cho rằng, trong những năm qua, tình hữu nghị quý giá đó đã không ngừng được tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ.
Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp mà Cuộc gặp gỡ mùa Xuân năm 2017 là một minh chứng cụ thể.
Với nhiều kết quả toàn diện, cuộc gặp gỡ này cần tiếp tục được mở rộng và làm đa dạng, phong phú thêm về nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân...
Bí thư Bành Thanh Hoa đề xuất hai bên sớm nâng cấp các cặp cửa khẩu quốc tế và cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Tây giải quyết việc hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam bị ách tắc khi thông quan tại khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Tây.
Bí thư Bành Thanh Hoa khẳng định, Quảng Tây sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt Nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thống nhất; tiếp tục mở rộng hợp tác và giao lưu với các địa phương của Việt Nam, góp phần vào việc đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới./.
- Từ khóa :
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bành Thanh Hoa
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
- ông Bành Thanh Hoa
- hợp tác Việt Nam Trung Quốc
- hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây
- khu tự trị dân tộc Choang
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc
13:34' - 14/09/2016
Nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 10 -15/9, hai nước đã ra "Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc". TTXVN xin giới thiệu toàn văn thông cáo:
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc
16:00' - 12/09/2016
Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 12/9, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các CEO hàng đầu Trung Quốc
19:32' - 11/09/2016
Hội nghị đối thoại bàn tròn với lãnh đạo các CEO hàng đầu của Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009. Qua 6 lần tổ chức, hội nghị đã đem lại nhiều kết quả rõ rệt.
-
Kinh tế Thế giới
Thương mại ASEAN-Trung Quốc tăng trung bình 18,5% trong 25 năm qua
08:41' - 05/08/2016
Theo các số liệu thống kê của Trung Quốc, trao đổi thương mại hai chiều giữa hai bên đã tăng liên tục ở tốc độ trung bình là 18,5%/năm kể từ năm 1991 đến năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
22:03'
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. HCM ùn ứ
20:33'
Một số khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cục bộ nhưng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hành khách, bắt đầu hành trình nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Đưa vào hoạt động nhiều trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam dịp nghỉ lễ
17:45'
Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với những đoạn đã hoàn thành nhưng chưa có trạm dừng nghỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
17:39'
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông tin, phía Cục Thương mại Bằng Tường, Trung Quốc thông báo việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé máy bay dự báo tăng theo xu hướng toàn cầu
17:05'
Báo cáo xu hướng toàn cầu (Global Trend Report) do FCM Consulting dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng từ 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
16:48'
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
-
Kinh tế Việt Nam
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
15:26'
Cách đây 65 năm, vào ngày 1/5/1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 (nay là Đoàn bay 919) được thành lập, trở thành đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính thức thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
14:27'
Với 2 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác dịp 30/4/2024, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác trên tuyến Bắc - Nam được nâng lên 1.206 km.
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43'
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.